- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Hoa Kỳ sẵn sàng giúp Zelensky di tản khỏi Kiev

© REUTERS / JONATHAN ERNSTCuộc gặp gỡ của Biden và Zelensky
Cuộc gặp gỡ của Biden và Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các nhà chức trách Hoa Kỳ sẵn sàng giúp ông Vladinir Zelensky rời khỏi Kiev, báo The Washington Post đưa tin, dẫn lời các quan chức Mỹ và Ukraina.
Theo họ, chính phủ Mỹ sẵn sàng giúp Zelensky rời khỏi Kiev để "ông ta không bị bắt hoặc bị giết bởi những cánh quân đang tấn công của Nga."
Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với tờ báo rằng các quan chức Mỹ đã nói chuyện với Zelensky trong những ngày gần đây về "nhiều vấn đề an ninh khác nhau, bao gồm cả những nơi an toàn nhất cho ông ta để đảm bảo hoạt động của chính phủ (Ukraina) không bị gián đoạn".
Quan chức Ukraina nói với tờ báo rằng Zelensky không ra lệnh cho các cơ quan an ninh đưa ông ta đến một thành phố khác, chẳng hạn như Lvov.
Vladimir Zelensky  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.02.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Chuyên gia: Phương Tây chờ đợi Zelensky trở thành tổng thống lưu vong

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về một hoạt động quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Moskva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi quốc xã hóa Ukraina, đồng thời ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm về cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu nhà nước gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân của hai nước cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk, họ đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong vòng suốt tám năm qua.
Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng họ không tấn công vào các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Ukraina mà chỉ nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự. Bộ lưu ý rằng không có gì đe dọa dân thường.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала