- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Đài Loan ngừng cung cấp hàng bán dẫn cho Nga

© REUTERS / Ann WangMáy bay trực thăng mang cờ Đài Loan bay qua Đài Bắc
Máy bay trực thăng mang cờ Đài Loan bay qua Đài Bắc - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.02.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Cơ sở Đài Loan chuyên sản xuất mặt hàng bán dẫn là Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) đã ngừng cung cấp sản phẩm của mình cho Nga. Đó là tin đưa của hãng thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA).

"Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng các lệnh trừng phạt để đảm bảo tuân thủ đầy đủ, TSMC ngừng hoàn toàn việc giao hàng cho Nga và các nhà cung cấp của họ", - hãng thông tấn đưa tin dẫn nguồn riêng.

Hãng này cũng cho biết TSMC đã ngừng sản xuất mặt hàng bán dẫn mang thương hiệu «Elbrus» vốn được phát triển ở Nga.
Trước đó, cơ quan Ngoại giao Đài Loan cho biết Đài Bắc sẽ liên kết vào các biện pháp trừng phạt kinh tế quốc tế chống Nga trong tương quan tình hình Ukraina, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hoa Kỳ và các nước để thi hành biện pháp phù hợp.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.02.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Biden: Chiến tranh thế giới thứ ba là giải pháp thay thế cho các biện pháp trừng phạt chống Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала