Vụ lật ca nô ở Hội An: phương tiện chở khách đúng quy định, có đăng kiểm

© Ảnh : Trần Tĩnh - TTXVNLực lượng cứu hộ, cứu nạn tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm người mất tích trong vụ chìm ca nô ở vùng biển Cửa Đại.
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm người mất tích trong vụ chìm ca nô ở vùng biển Cửa Đại. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.02.2022
Đăng ký
Theo lãnh đạo TP. Hội An, chiếc ca nô bị lật trong vụ tai nạn có tải trọng đảm bảo an toàn và có đăng kiểm đầy đủ. Đại diện Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Nam cũng xác định phương tiện chở đúng khách quy định.
Với sự vào cuộc của hàng trăm cán bộ chiến sĩ và người dân tham gia tìm kiếm cứu nạn, đã có 15 trong số 17 nạn nhân mất tích được tìm thấy sau vụ tai nạn đường thủy cực kỳ nghiêm trọng xảy ra tại biển Cửa Đại, TP. Hội An, Quảng Nam.
Trước sự việc đau lòng gây nhiều thương vong, mất mát về nhân mạng, UBND tỉnh Quảng Nam đã ra công văn yêu cầu các sở ngành liên quan tập trung khắc phục hậu quả vụ việc và không để xảy ra các vụ tương tự trong tương lai.

Tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân

Sáng 27/2, Chủ tịch UBND P.Cửa Đại (TP.Hội An, Quảng Nam) Lê Công Sỹ cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm 2 nạn nhân trong vụ lật ca nô xảy ra ở biển Cửa Đại chiều 26/2.
“Vị trí tìm thấy thi thể 2 nạn nhân cách nơi tàu bị đánh lật chỉ vài trăm mét. Trong sáng nay, lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại”, ông Sỹ cho biết.
Được biết, hai nạn nhân mới được tìm thấy là Ngô Thy Hiếu (12 tuổi) và Nguyễn Thị Giản Đơn (24 tuổi, đều là du khách).
Quảng Nam: Chìm ca nô du lịch chở hàng chục du khách trên biển Cửa Đại
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2022
Vụ chìm ca nô chở 39 người ở biển Cửa Đại, TP. Hội An
Cho đến lúc này, các lực lượng chức năng đã tìm được 15 thi thể trong tổng số 17 người mất tích sau vụ tai nạn cực kỳ nghiêm trọng trên biển Cửa Đại.
Trước sự việc đau lòng gây nhiều thương vong, mất mát về nhân mạng, UBND tỉnh Quảng Nam đã ra công văn yêu cầu các sở ngành liên quan tập trung khắc phục hậu quả vụ việc và không để xảy ra các vụ tương tự trong tương lai.

Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ trách nhiệm

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động-Thương binh-Xã hội, UBND TP.Hội An tiếp tục huy động mọi phương tiện, nhân lực để tìm kiếm, cứu nạn người và phương tiện trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên.
Tạo điều kiện y tế tốt nhất nhằm cứu chữa những nạn nhân bị thương đang được điều trị. Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình có người thân là các nạn nhân tử vong và bị thương. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy.
© Ảnh : Trịnh Bang Nhiệm - TTXVNNgười dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam ủng hộ các nạn nhân trong vụ chìm ca nô ngày 26/2 tại biển Cửa Đại.
Người dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam ủng hộ các nạn nhân trong vụ chìm ca nô ngày 26/2 tại biển Cửa Đại. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.02.2022
Người dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam ủng hộ các nạn nhân trong vụ chìm ca nô ngày 26/2 tại biển Cửa Đại.
Công an tỉnh chịu trách nhiệm khẩn trương điều tra nguyên nhân, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân gây ra vụ tai nạn, kiểm tra vi phạm về điều kiện kinh doanh trên đường thủy nội địa, đặc biệt là hoạt động vận chuyển khách tham quan du lịch đường thủy nội địa.
UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu siết chặt, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi chở quá số người quy định, xử lý trách nhiệm chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp du lịch khi để xảy ra vi phạm; không để xảy ra sự việc tương tự.
Sở GTVT kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa, xử lý trách nhiệm nếu phát hiện vi phạm. Đặc biệt xem xét trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện gây ra tai nạn trên.
UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương siết chặt quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.
Bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tức Út trọc, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Thái Sơn). - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.05.2021
Út "trọc" Đinh Ngọc Hệ lãnh án chung thân, "lật lại" vụ cao tốc Trung Lương
Như Sputnik đã thông tin, khoảng 2h chiều 26/2, tàu du lịch hiệu QNa-1152 của Công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông do thuyền trưởng là ông Lê Sen (ngụ TP.Hội An, Quảng Nam) điều khiển, lưu thông từ đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP.Hội An) về Cửa Đại (TP.Hội An).
Khi gần vào bờ, chiếc ca nô bị lật làm 15 người chết, 2 người mất tích, còn lại được cứu sống. Thời điểm xảy ra sự việc, trên ca nô có tổng cộng 39 người, bao gồm 36 du khách, 1 lái tàu và 2 phụ tàu.

Huy động trực thăng tham gia tìm kiếm nạn nhân

Sáng 27/2, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Ban An toàn giao thông quốc gia, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cùng các đơn vị liên quan đã đến hiện trưởng cảng Cửa Đại để nghe báo cáo và trao đổi nhanh về công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích.
Theo Đại tá Nguyễn Quang Nam, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, có 37 tàu thuyền và hơn 300 người tham gia tìm kiếm trên biển trong sáng 27/2.
Ngoài ra, còn có 2 máy bay trực thăng được huy động để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Ở trên bờ, có gần 100 người chia nhau tìm kiếm dọc bờ biển.
Cặp đôi hôn nhau - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.01.2022
Vụ bé gái 3 tuổi nghi bạo hành: Cuộc tình giữa nam nghi can và mẹ nạn nhân bị phản đối
Theo Đại tá Nam, hiện chiếc ca nô đã bị vỡ mũi, nước tràn vào khoang và bị mắc cạn nên chưa lai dắt vào được. Lực lượng chức năng dự kiến sẽ rút nước khỏi ca nô và đưa ca nô vào bờ trong chiều tối nay khi nước rút nhằm phục vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Về phần mình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu thông tin, ngoài các lực lượng chức năng tham gia cứu hộ cứu nạn, tỉnh cũng huy động thêm nhiều tàu cá, tàu giã cào của ngư dân. Hai thi thể mới được tìm thấy sáng nay đã bị sóng đánh tụt áo phao, trôi ra xa khỏi nơi ca nô gặp nạn.
“Trong số những nạn nhân, có 2 gia đình mất cả mẹ lẫn con, rất đau xót!”, ông Bửu chia sẻ.
Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Xuân Sang cho biết, hiện việc tìm kiếm không chỉ dừng lại ở những nơi nghi ngờ mà còn mở rộng ra trên một vùng biển khá rộng.
Các cơ quan chức năng đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích trong thời gian nhanh nhất có thể.
Quốc kỳ Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.04.2021
Những quy định mới của Việt Nam có hiệu lực từ tháng 4

Ca nô chở đúng quy định

Theo Chủ tịch UBND TP. Hội An (Quảng Nam) Nguyễn Văn Sơn, bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do sóng lớn đánh vỡ ca nô. Nước tràn vào nhanh đã khiến ca nô bị lật úp.
"Ngày mai, khi ca nô được đưa vào bờ điều tra thì nguyên nhân sẽ rõ hơn", ông Sơn cho biết vào tối 26/2.
Cũng theo lãnh đạo TP. Hội An, ca nô của công ty Phương Đông có tải trọng đảm bảo an toàn và có đăng kiểm theo quy định. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, vùng biển Cửa Đại có gió giật cấp 3 - 4 và theo quy định là được phép chạy. Cũng trong ngày này, đã có rất nhiều tàu thuyền ra vào và đều rất an toàn.
Tàu Cảnh sát biển Việt Nam mang số hiệu 8002  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.02.2022
Biển Đông
Việt Nam tăng cường lực lượng cảnh sát biển để bảo vệ quyền lợi của mình
Trong khi đó, Thượng tá Đinh Việt Trung, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy tỉnh Quảng Nam cũng cho biết ca nô chở khách du lịch biển kiểm soát QNa 1152 của Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông chở đúng khách quy định.
“Theo như giấy phép, ca nô này được vận chuyển 35 người. Mặc dù trên phương tiện này có 39 người nhưng vẫn đúng vì trên ca nô có 3 thuyền viên và 3 cháu bé. Theo quy định thì thuyền này chở đúng người”, Thượng tá Trung thông tin.
Theo ông, mọi thủ tục về giấy phép vận tải của ca nô đều đầy đủ. Ca nô xuất bến vào sáng 26/2 từ biển Cửa Đại ra đảo Cù Lao Chàm và vào lại bờ lúc 14 giờ cùng ngày. Sau khi chạy khoảng 25 phút thì chiếc ca nô gặp nạn và bị lật.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала