Adidas coi Việt Nam là địa bàn sản xuất quan trọng hàng đầu

© Ảnh : Dương Giang-TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với ông Kasper Rorsted, Giám đốc điều hành Adidas
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với ông Kasper Rorsted, Giám đốc điều hành Adidas - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.03.2022
Đăng ký
Ông Kasper Rorsted, Tổng Giám đốc Tập đoàn Adidas khẳng định với Thủ tướng Phạm Minh Chính rằng, Việt Nam là địa bàn sản xuất quan trọng hàng đầu của Adidas, điểm đến của các nhà đầu tư Đức và EU.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Adidas tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của nhà sản xuất dụng cụ thể thao hàng đầu thế giới này.

Thủ tướng Việt Nam điện đàm với Tổng Giám đốc Tập đoàn Adidas

Ngày 1/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với ông Kasper Rorsted, Tổng Giám đốc Tập đoàn Adidas để trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của Adidas tại Việt Nam trong thời gian tới.
Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chúc mừng Tập đoàn Adidas đã có kết quả hoạt động tốt trong năm 2021 dù phải đối mặt với nhiều thách thức do đại dịch.
Trao đổi với ông Rorsted, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả duy trì, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Adidas tại Việt Nam.
Khu công nghiệp Thăng Long, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 2021, tỉnh Vĩnh Phúc thu hút mới 8 dự án đầu tư hạ tầng - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.01.2022
Trung Quốc lo lắng khi Việt Nam trở thành “miền đất hứa” của Nike và Adidas
“Đây là minh chứng cho quyết tâm, nỗ lực và hiệu quả của quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan Chính phủ và các địa phương của Việt Nam với các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài theo tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.
Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng bày tỏ tin tưởng Tập đoàn Adidas sẽ đạt được những thành công to lớn hơn nữa và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.
Trong đó có việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Adidas.
Thủ tướng đề nghị Tập đoàn tiếp tục phát huy tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, quan tâm bảo đảm phúc lợi và điều kiện làm việc tốt cho người lao động Việt Nam.
Thủ tướng chia sẻ ưu tiên của Chính phủ Việt Nam về tăng trưởng xanh, giảm phát thải và đánh giá cao cam kết của Adidas về sản xuất kinh doanh bền vững gắn với bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng một cách hiệu quả.
© Ảnh : Dương Giang-TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với ông Kasper Rorsted, Giám đốc điều hành Adidas
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với ông Kasper Rorsted, Giám đốc điều hành Adidas - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.03.2022
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với ông Kasper Rorsted, Giám đốc điều hành Adidas
Cùng với đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn Adidas sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa Việt Nam với Cộng hòa Liên bang Đức và với Liên minh Châu Âu.
Người đứng đầu Chính phủ cũng ghi nhận các kiến nghị của Adidas và cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, giải quyết các đề xuất của tập đoàn về hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Việt Nam là địa bàn sản xuất quan trọng hàng đầu

Theo cổng thông tin Chính phủ, tại cuộc điện đàm, Tổng Giám đốc Kasper Rorsted đã gửi lời cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính và các cơ quan Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp, trong đó có Tập đoàn Adidas.
Ông Rorsted đặc biệt cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ Adidas ứng phó thành công với những khó khăn, thách thức của dịch bệnh để khôi phục các hoạt động sản xuất tại Việt Nam.
Lãnh đạo Kasper Rorsted cũng đánh giá cao các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong mở cửa trở lại nền kinh tế trong khi vẫn bảo vệ sức khỏe người dân và kiểm soát đại dịch.
Cửa hàng Nike ở Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.09.2021
Nike, Adidas, áo đấu của Cristiano Ronaldo và vị thế kinh tế Việt Nam
Đại diện tập đoàn Adidas cũng bày tỏ ấn tượng với thành công của Việt Nam trong triển khai tiêm chủng vaccine cho người dân, trong đó có đông đảo người lao động, để bảo đảm sản xuất kinh doanh an toàn.
Tập đoàn Adidas đánh giá cao các cam kết phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và giảm phát thải của Chính phủ Việt Nam được nêu tại COP26 vừa qua.
Thời gian tới, Tập đoàn Adidas sẽ tiếp tục nỗ lực tận dụng, cụ thể hóa các cơ hội phát triển tại Việt Nam như ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.
Đáng chú ý, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Kasper Rorsted khẳng định, Việt Nam là địa bàn sản xuất quan trọng hàng đầu và điểm đến của các nhà đầu tư Đức và EU.

Việt Nam thay thế Trung Quốc thành công xưởng của Nike, Adidas

Như Sputnik thông tin trước đó, đầu tháng 1 năm 2022, nhiều hãng truyền thông Trung Quốc và Đài Loan tỏ ra lo ngại trước việc Trung Quốc bị Việt Nam “vượt mặt”, trở thành quốc gia sản xuất nhiều sản phẩm Nike và Adidas nhất trên toàn cầu.
Theo Yicai, năm 2010, Trung Quốc tự tin là xưởng sản xuất hàng đầu của thế giới – nơi sản xuất nhiều sản phẩm của Nike nhất toàn cầu. Tuy nhiên, sau năm 2020, tình hình đã khác, Trung Quốc mất vị thế dẫn đầu vào tay Việt Nam.
Giày thể thao Nike. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.10.2021
Sự thật tin “Nike rời bỏ Việt Nam” là fake news
Tỷ lệ xưởng sản xuất ở Việt Nam của Nike không ngừng tăng lên thời gian qua. Thống kê cho thấy, năm 50% sản phẩm giày Nike được sản xuất tại Việt Nam và năm 2021, tỷ lệ này tăng lên 51%. Đồng thời, tỷ lệ sản xuất của Trung Quốc đã giảm dần từ 35% năm 2006 xuống còn 21% vào năm 2021.
Không chỉ Nike, Adidas cũng chọn Việt Nam. Có trên 40% sản lượng giày dép của Adidas được sản xuất tại Việt Nam.
Kể từ 2013, Việt Nam đã thay thế Trung Quốc trở thành cơ sở sản xuất ớn nhất các sản phẩm giày Adidas. Làn sóng chuyển dịch sản xuất toàn cầu đã xoay chuyển “thế cờ” của Adidas và Nike từ “made in China”, thành “made in Vietnam”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала