NATO không có kế hoạch tăng mức độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng hạt nhân

© AP Photo / Francois LenoirTổng thư ký NATO Jens Stoltenberg
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.03.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói tại thời điểm này, ông không thấy có lý do gì để tăng mức độ sẵn sàng của "lực lượng hạt nhân" liên minh.

"Chúng tôi sẽ luôn làm mọi thứ cần thiết để bảo vệ và bênh vực các đồng minh của mình, nhưng chúng tôi không nghĩ cần phải thay đổi mức độ sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng hạt nhân NATO lúc này", ông Stoltenberg nói với hãng tin AP.

Trước đó, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cũng nói Hoa Kỳ không thấy có lý do gì để tăng mức độ sẵn sàng của lực lượng hạt nhân và tiếp tục đánh giá mệnh lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin về chế độ trực chiến đặc biệt trong lực lượng kiềm chế chiến lược của Nga.
Tại cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tham mưu trưởng Valery Gerasimov, Tổng thống Putin đã ra lệnh chuyển Lực lượng kiềm chế sang chế độ trực chiến đặc biệt. Ông tuyên bố "các quan chức hàng đầu NATO tự cho phép mình tuyên bố gây hấn chống lại đất nước của chúng ta".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала