Giá dầu ở mức 200 đô la? Nhà kinh tế giải thích về tình trạng giá dầu hiện nay

© Sputnik / Vitaly Timkiv / Chuyển đến kho ảnhDầu mỏ
Dầu mỏ - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Giá dầu Brent đã lên tới 110 đô la một thùng. Nhà kinh tế học Stanislav Mitrakhovich giải thích trên Sputnik về tình hình đang xảy ra với giá nhiên liệu.
Sáng ngày 2 tháng 2, giá Brent giao tháng 5 tăng 4,89% lên 110,1 USD/thùng. Giá này chỉ còn kém giá dầu vào năm 2014.

Cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây

Nhà kinh tế, chuyên gia của Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia và Đại học Tài chính thuộc Chính phủ Liên bang Nga Stanislav Mitrakhovich cho rằng, giá dầu tăng kỷ lục vì đối đầu trừng phạt giữa Nga và phương Tây.

"Rất khó để dự đoán giá dầu hiện nay. Các chuyên gia, ngân hàng đầu tư và những người tham gia thị trường khác rất thường nhầm lẫn trong việc này. Có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng đến dầu. Giá cả bị ảnh hưởng bởi các yếu tố liên quan đến vấn đề chính trị và coronavirus. Nhưng điều chính bây giờ là xung đột giữa Nga và phương Tây, cũng như các lệnh trừng phạt", - ông Stanislav Mitrakhovich giải thích.

Khai thác dầu mỏ tại bang Bắc Dakota, Hoa Kỳ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2022
Mỹ quyết định mở niêm phong kho dự trữ dầu chiến lược

Liệu giá dầu sẽ còn cao hơn chăng?

Nhà kinh tế tin tưởng rằng nếu các bên tiếp tục áp lệnh trừng phạt lẫn nhau thì dầu có thể tăng giá lên 200 USD/thùng.

"Nếu có lệnh cấm vận thương mại đối với Nga, thì giá dầu vẫn có thể tăng rất đáng kể. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ thấy giá dầu ở mức 150 USD/thùng trở lên. Thậm chí có thể lên tới 200 USD. Nhưng đó là trong trường hợp có cấm vận thương mại, và tôi kỳ vọng rằng người ta sẽ không áp dụng bước này. Đó sẽ là một cú sốc quá nghiêm trọng đối với phương Tây", - ông Stanislav Mitrakhovich kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала