Chính quyền Matxcơva cho biết thương mại với Việt Nam đang gia tăng

© Sputnik / Alexey FilippovTòa nhà Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Matxcova
Tòa nhà Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Matxcova - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Kim ngạch thương mại của Matxcơva với Việt Nam trong năm 2021 đạt 3,9 tỷ USD, tăng 36% so với một năm trước đó, dịch vụ báo chí của tổ hợp chính sách kinh tế và quan hệ tài sản, đất đai của chính quyền thủ đô Nga cho biết hôm thứ Tư.

Thị trường phát triển nhất Đông Nam Á

"Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APR). Năm 2021, kim ngạch thương mại của Matxcơva với quốc gia này đạt 3,9 tỷ USD, cao hơn 36% so với cùng kỳ năm ngoái là 2,8 tỷ đô la. Xuất khẩu sang Việt Nam chiếm khoảng 548 triệu đô la, nhập khẩu - khoảng 3,32 tỷ đô la", - thông cáo dẫn lời Phó Thị trưởng Matxcơva về Chính sách Kinh tế và Quan hệ Tài sản và Đất đai Vladimir Yefimov.

Maria Zakharova  - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.02.2022
Nga-ASEAN gắn kết, Việt Nam hưởng lợi

Mối quan tâm chính đối với Việt Nam

Tin lưu ý rằng các đối tác nước ngoài quan tâm nhiều nhất tới các mặt hàng xuất khẩu phi năng lượng phi nguyên liệu của Matxcơva, chúng chiếm 97% tổng lượng hàng giao cho Việt Nam. Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu đạt 76,79 triệu USD và năm 2021 đã đạt 533,3 triệu USD, tăng gấp 7 lần so với năm 2020 và gần 14,5 lần so với năm 2019. Nhóm hàng chính bao gồm thiết bị cơ khí, thiết bị điện và thiết bị thông tin liên lạc.
Tin cho biết thêm, theo ý kiến các chuyên gia của Mosprom, trong 5 năm tới, thị trường Việt Nam sẽ là một trong những thị trường phát triển năng động nhất trong số các nước trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Ngoài ra, sự phát triển của xuất khẩu được tạo thuận lợi bằng việc Việt Nam và EAEU hình thành khu thương mại tự do (FTA) trên cơ sở hiệp định năm 2016. FTA liên quan đến việc giảm thuế suất thuế quan đối với một số loại hàng hóa, cũng như cụ thể hóa các lĩnh vực hợp tác trong lĩnh vực thương mại điện tử, mua sắm công, bảo vệ cạnh tranh và sở hữu trí tuệ của các nhà xuất khẩu.

Nga xuất khẩu gì sang Việt Nam?

"Nếu nhìn vào cơ cấu xuất khẩu các sản phẩm của thủ đô sang Việt Nam, thì 93,3% là hàng công nghiệp, với tổng giá trị xuất khẩu các mặt hàng này trong 2021 là 497,76 triệu USD. Phần lớn là thiết bị cơ khí: nguồn cung tăng gấp 21 lần và đạt 94 .53 triệu đô la. Xuất khẩu thiết bị điện và thiết bị thông tin liên lạc tăng 7,8 lần - lên đến 29,05 triệu đô la, thiết bị quang học và sản phẩm y tế tăng 2,5 lần và lên tới hơn 9 triệu đô la”, - thông cáo dẫn lời ông Alexander Prokhorov, lãnh đạo Ban Đầu tư và chính sách công nghiệp của Matxcơva.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tại phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.01.2022
Ngoại trưởng Lavrov nói về quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga và ASEAN
Cụ thể, xuất khẩu các sản phẩm của khu liên hợp công nông nghiệp cũng có xu hướng tích cực. Năm 2021, lượng giao hàng tăng 9,1% và lên tới 35,54 triệu USD. Tăng trưởng chính liên quan đến xuất khẩu đồ ăn cho trẻ em từ sữa, tăng hơn 2 lần từ 9,44 triệu USD năm 2020 lên 20,5 triệu USD năm 2021. Ngoài ra, xuất khẩu phụ phẩm chăn nuôi đạt mức 1,84 triệu USD, tăng 3,5 lần so với năm 2020; sản phẩm sôcôla đạt 1,23 triệu USD, tăng 2,5 lần so với năm 2020; sản phẩm bánh kẹo đường đạt 0,55 triệu USD, tăng gấp 2 lần so với năm 2020.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала