- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nhà khoa học chính trị nói về "chương trình tối đa" của Nga và Ukraina tại cuộc hội đàm

© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Chuyển đến kho ảnhĐàm phán giữa hai phái đoàn Nga và Ukraina
Đàm phán giữa hai phái đoàn Nga và Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tình hình ở Ukraina không thể được giải quyết chỉ bằng biện pháp quân sự, hai bên sẽ cần phải tìm ra một số điểm thỏa hiệp giữa các yêu cầu tối đa của mình, Yevgeny Minchenko, chủ tịch «Minchenko Consulting», nói với Sputnik .
Các cuộc đàm phán giữa đại diện Nga và Ukraina tại khu vựcbiên giới Belarus - Ba Lan có thể diễn ra vào ngày 2 tháng 3.
Minchenko lưu ý cả Nga và Ukraina đều có một chương trình tối đa về các điều kiện yêu cầu.

"Một chương trình tối đa cho Nga: dẫn độ những người mà Nga coi là tội phạm chiến tranh, xét xử họ, phi quân sự hóa Ukraina, đảm bảo tình trạng trung lập của Ukraina. Sự công nhận DNR và LNR trong biên giới hiện có", Minchenko nói.

Vấn đề hạt nhân

Tuy nhiên, nhà khoa học chính trị nhấn mạnh, vẫn còn một số vấn đề, trong đó có nhiều thứ phức tạp.

"Ví dụ, chủ đề về vũ khí hạt nhân đã được đưa ra: tình trạng phi hạt nhân hóa của Ukraina được đảm bảo như thế nào, công nghệ ra sao, các cuộc thanh tra, ... Và cách để thực hiện những lời hứa đó, hiện Ukraina đang thực hiện về một số nghĩa vụ, nhưng các thỏa thuận Minsk cũng đã được ký và sau đó chúng không được thực hiện", ông giải thích.

Chương trình tối đa của Ukraina cũng là điều dễ hiểu: giải phóng tất cả các vùng lãnh thổ mà Ukraina coi là của riêng mình, Minchenko nhắc lại.
Đàm phán giữa hai phái đoàn Nga và Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.02.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraina tại Belarus

Không nên chờ đợi việc thương lượng thành công

Theo Minchenko, người ta không nên mong đợi về các cuộc đàm phán hiệu quả trong những ngày tới.
"Tôi không tin có thể có cuộc đàm phán hiệu quả vào ngày 2 tháng 3, bởi vì hiện tại hoạt động quân sự vẫn đang diễn ra, và cho đến khi đạt được sự cân bằng sức mạnh nào đó, tôi nghĩ rằng hai bên sẽ không dừng lại", ông gợi ý.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала