Vì sao PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu được bổ nhiệm kiêm Giám đốc BV Đa khoa Bình Dương?

© Ảnh : TTXVN phátPhó Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu làm việc tại Bệnh viện dã chiến Bình Dương trong giai đoạn phòng chống dịch năm 2021
Phó Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu làm việc tại Bệnh viện dã chiến Bình Dương trong giai đoạn phòng chống dịch năm 2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2022
Đăng ký
PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bác sĩ tim mạch nổi tiếng của Việt Nam, vừa được bổ nhiệm kiêm luôn vị trí Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.
Ngoài là chuyên gia tim mạch có nhiều cống hiến cho nền Y học Việt Nam, ông Nguyễn Lân Hiếu còn là cháu ngoại của cố Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên và cháu nội nhà giáo Nguyễn Lân, con của GS. Nguyễn Lân Dũng, đều là các tri thức nổi tiếng của Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu làm Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Bình Dương

Ngày 2/3, thông tin về PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu được tìm kiếm rộng rãi qua các công cụ Google Search và tin tức về bác sĩ tim mạch nổi tiếng này của Việt Nam lọt top trending trên Google Trends.
Xu hướng tìm kiếm về bác sĩ Hiếu bắt đầu từ quyết định bổ nhiệm vị trí Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương của Ủy ban nhân dân tỉnh này ngày 2/3.
Phòng theo dõi sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.05.2021
Bộ Y tế: Cách chức ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc BV Tâm thần TW 1
Cụ thể, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ký quyết định bổ nhiệm Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Phó trưởng Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội kiêm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/3/2022. Đây là một trong những trường hợp đặc biệt ở Việt Nam khi có người được bổ nhiệm làm Giám đốc hai bệnh viện, đặc biệt là hai cơ sở y tế hai đầu đất nước – Hà Nội (miền Bắc) – Bình Dương (miền Nam).
Theo quyết định liên quan, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu được hưởng lương và phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Cổng thông tin cơ quan ngôn luận Bộ Y tế cũng xác nhận về quyết định bổ nhiệm vị trí kiêm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương của Giám đốc Đại học Y Hà Nội – PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu.

Cùng Bình Dương vượt “bão” Covid-19

Dự kiến ngày 3/3, UBND tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức trao quyết định bổ nhiệm cho PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu.
Một trong những nguyên nhân vì sao PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu được lựa chọn vào cương vị Giám đốc BV Đa khoa Bình Dương được cho là xuất phát từ chính thời gian công tác gắn bó của ông trong đợt dịch Covid-19 thời gian qua cũng như kiến thức, kinh nghiệm và bản lĩnh chính trị của vị bác sĩ tim mạch nổi tiếng Việt Nam.
Ông Nguyễn Quang Tuấn - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.12.2021
Bắt tạm giam cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn
Theo đó, cũng như các lãnh đạo bệnh viện lớn khác của Hà Nội, cả nước vào nam chi việ, trong thời gian đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng dữ dội tại Bình Dương, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu được tăng cường từ Hà Nội vào Bình Dương tham gia hỗ trợ chống dịch.
Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Hà Nội đã có nhiều đóng góp tích cực vào công tác phòng, chống dịch hiệu quả trên địa bàn tỉnh, nhất là tham gia trực tiếp điều trị cho bệnh nhân COVID-19 (nặng) ở tầng 3 cơ sở điều trị này.
Đồng thời, trong thời gian công tác tại vùng tâm dịch Bình Dương, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu được chỉ định phụ trách Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu chuyên điều trị cho bệnh nhân nặng mắc COVID-19 thuộc tầng 3 đặt tại Bệnh viện quốc tế Becamex, Lái Thiêu, Thuận An.

Ông Nguyễn Lân Hiếu là ai?

Ông Nguyễn Lân Hiếu sinh năm 1972, quê thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, là một chuyên gia tim mạch có tên tuổi với nhiều cống hiến trong nền Y học Việt Nam.
Hiện PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu đang là đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam. Ông ứng cử và trúng cử đại biểu quốc hội lần đầu năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 2 tỉnh An Giang gồm các huyện: Châu Phú và Châu Thành, lần thứ hai năm 2021 ở tỉnh Bình Định.
Ông Nguyễn Lân Hiếu có trình độ chuyên môn là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Y khoa, bác sĩ chuyên ngành Tim mạch. Hiện ông là Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Phó Trưởng Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội, phó khoa Q2 Viện Tim mạch Việt Nam (Bệnh viện Bạch Mai), Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân quận Hoàn Kiếm, chiều 15/9/2021. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.10.2021
Đại dịch COVID-19
PGS. Nguyễn Lân Hiếu: Chưa vội tiêm vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng là đơn vị điều hành Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 quy mô 500 giường tại Hoàng Mai, Hà Nội.
Ông Nguyễn Lân Hiếu còn xuất thân trong một gia đình gồm toàn tri thức nổi tiếng của Việt Nam.
Ông ngoại của PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu là nhà sử học, cố Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên. Ông Hiếu có ông nội là nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân.
Cha của PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu là ông Nguyễn Lân Dũng, Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, một đại biểu Quốc hội Việt Nam (dù không là Đảng viên 3 khóa 10, 11, 12).
Mẹ của ông Nguyễn Lân Hiếu là bà Nguyễn Kim Nữ Hiếu, mang quân hàm Đại tá, PGS.TS, thầy thuốc nhân dân, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 108.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала