- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

15 quốc gia và vùng lãnh thổ đã công nhận hộ chiếu vaccine Việt Nam

© Depositphotos.com / SYNELHộ chiếu
Hộ chiếu - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.03.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Chiều 3/3 tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết tính tới ngày 2/3 đã có 15 quốc gia công nhận qua lại hộ chiếu vaccine của Việt Nam.
Theo đó, các quốc gia và vùng lãnh thổ đã công nhận hộ chiếu vaccine Việt Nam bao gồm: Nhật Bản, Hoa Kỳ, Anh, Australia, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Palestine, Maldives, New Zealand, Sri Lanka, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Hiện tại chưa có thương vong của người Việt tại Ukraina

Tiến độ khôi phục chính sách thị thực trước 15/3 như thế nào?

Tại họp báo, về việc khôi phục chính sách thị thực đã áp dụng cho khách nhập cảnh Việt Nam như trước khi có dịch COVID-19 trong bối cảnh chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày 15/3 Việt Nam sẽ mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết:
“Về chế độ thị thực áp dụng cho người nhập cảnh vào Việt Nam có những điểm chính như sau: người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cùng thân nhân mang giấy tờ nhập cảnh hợp lệ (thẻ thường trú, thẻ tạm trú, thị thực, giấy miễn thị thực còn giá trị) được nhập cảnh Việt Nam theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Đối với người nước ngoài vào Việt Nam du lịch, tiếp tục thực hiện theo Chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Công dân Việt Nam được về nước trên các chuyến bay thương mại”.
Bà Hằng cũng cho biết thêm, nhằm khôi phục kinh tế sau đại dịch, Bộ Ngoại giao cũng trình Chính phủ về việc phục hồi chính sách cấp thị thực và gia hạn thị thực như trước khi xảy ra đại dịch. Cụ thể, các thủ tục và đối tượng cấp thị thực sẽ được tiếp tục thực hiện theo các quy định của luật Việt Nam như Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2019.

“Khi được thông qua, Bộ ngoại giao sẽ thông báo rộng rãi để mọi người và người nước ngoài nhận được thông tin” - Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Quan điểm của Việt Nam đối với khuyến cáo di chuyển của một số nước

Được biết, ngày 1/3 vừa qua, CDC và Bộ Ngoại giao Mỹ đã nâng mức cảnh báo đi lại đối với Việt Nam lên mức 4 và khuyến cáo công dân nước này không đến Việt Nam do lo ngại tình hình dịch bệnh. Trong khi đó, ngày 2/3, Liên bang Nga đưa ra khuyến nghị Việt Nam là điểm đến du lịch an toàn. Về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ quan điểm:

“Nhờ nỗ lực quyết liệt và hiệu quả công tác tiêm vaccine, Việt Nam đã có tỷ lệ tiêm chủng cao. Từ đó, Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt, phục hồi kinh tế. Trên tình thần đó, Chính phủ Việt Nam đã quyết định mở cửa lại hoạt động du lịch bình thường từ 15/3. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các bộ ban ngành đang đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ này”.

Bộ Ngoại giao hiện vẫn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện phương án mở cửa trở lại hoạt động du lịch cũng như xây dựng chính sách thị thực đối với khách du lịch nhập cảnh Việt Nam.
Пассажирские самолеты двух крупнейших авиакомпаний Вьетнама, Vietnam Airlines и Vietjet  - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Khoảng 400 người dân Việt Nam đã được đưa ra khỏi vùng chiến tại Ukraina

Mở cửa du lịch trở lại vì lợi ích của nhiều bên

Đây là khẳng định của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khi một số ý kiến cho rằng công văn của Bộ Y tế ngày 26/2 quy định các điều kiện nhập cảnh có nhiều điểm bất cập, gây khó khăn cho du khách và các đơn vị lữ hành, và có sự phân biệt đối xử không bình đẳng với du khách.

“Bộ Ngoại giao khẳng định một lần nữa về lập trường của Việt Nam là hiện nay, Việt Nam đã chuyển sang trạng thái thích ứng linh hoạt, an toàn để phục hồi kinh tế. Chúng tôi cho rằng, quyết định của Chính phủ về mở cửa du lịch ngày 15/3 là tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch, mở rộng trao đổi nhân dân, tạo cơ hội cho người nước ngoài vào Việt Nam du lịch và đầu tư” - Bà Hằng nhấn mạnh.

Hiện các bộ ngành liên quan đang cố gắng để thực hiện chỉ đạo này. Việc cụ thể nêu ra liên quan tới Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao sẽ làm rõ và thông tin tới báo chí.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала