- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Cơ quan tình báo nước ngoài của Nga có dữ liệu về quá trình Ukraina phát triển vũ khí hạt nhân

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Chuyển đến kho ảnhPhỏng vấn Giám đốc SVR S. Naryshkin Sputnik
Phỏng vấn Giám đốc SVR S. Naryshkin Sputnik - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.03.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Cơ quan Tình báo Nước ngoài của Liên bang Nga có bằng chứng cho thấy Ukraina đã và đang phát triển vũ khí hạt nhân của mình, Giám đốc SVR Sergei Naryshkin cho biết.

"Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraina vẫn duy trì được tiềm năng kỹ thuật cho việc chế tạo vũ khí hạt nhân và những tiềm năng này cao hơn nhiều so với Iran hay Bắc Triều Tiên. Hơn nữa, theo dữ liệu tình báo mà SVR nhận được, công việc theo hướng như vậy đã được thực hiện ở Ukraina” – ông Naryshkin cho biết, tuyên bố này được trích dẫn trên trang web của SVR.

Ông Naryshkin nói thêm rằng không chỉ Nga, mà cả phía Mỹ cũng biết về điều này.
"Đồng thời, Mỹ không những không can thiệp vào việc thực hiện các kế hoạch này mà còn sẵn sàng hỗ trợ Ukraina, rõ ràng là hy vọng các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân của Ukraina sẽ không quay về phía Tây, mà hướng về phía Đông” – trang web của Cơ quan Tình báo Nước ngoài Liên bang Nga dẫn lời ông Naryshkin.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Serge Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ngoại trưởng Nga: Nga sẽ không cho phép Ukraina có vũ khí hạt nhân

Chiến dịch quân sự nhằm phi quân sự hóa Ukraina

Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina vào sáng ngày 24/2. Tổng thống Vladimir Putin gọi mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đối xử tệ hại và diệt chủng trong vòng 8 năm." Vì thế, theo ông, kế hoạch đặt ra là "phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraina", để đưa tất cả tội phạm chiến tranh chịu trách nhiệm cho "tội ác đẫm máu chống lại dân thường" ở Donbass ra trước ánh sáng của công lý.
Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraina, không có gì đe dọa dân thường. Với sự hỗ trợ của Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga, các nhóm quân của Cộng hòa nhân dân Donetsk và Cộng hòa nhân dân Lugansk đang phát triển một cuộc tấn công. Nhưng ở đây không đề cập tới việc chiếm đóng Ukraina, Tổng thống Nga nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала