- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Đàm phán giữa Nga và Ukraina đã bắt đầu ở Belarus

© BelTA / Chuyển đến kho ảnhĐàm phán giữa hai phái đoàn Nga và Ukraina
Đàm phán giữa hai phái đoàn Nga và Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.03.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraina đã bắt đầu ở tỉnh Brest của Belarus, ông Anatoly Glaz, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Belarus, nói với Sputnik.
“Các cuộc đàm phán đã bắt đầu”, ông Glaz nói.
Như phụ tá tổng thống Vladimir Medinsky đã lưu ý trước đó, đối với cuộc gặp này, Moskva đưa ra gói đề xuất gồm ba phần dành cho các khía cạnh quân sự-kỹ thuật, nhân đạo-quốc tế và các khía cạnh chính trị cho giải pháp. Theo đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, Bộ kỳ vọng rằng cuộc gặp sẽ dẫn đến "việc giải quyết nhanh chóng tình hình này, khôi phục hòa bình ở Donbass, đưa tất cả các dân tộc Ukraina trở lại hòa bình và cuộc sống công bằng."
Văn phòng Tổng thống Ukraina trước đó tuyên bố rằng "vấn đề mấu chốt của cuộc đàm phán là ngừng bắn ngay lập tức và rút quân" khỏi lãnh thổ nước này.
Hôm thứ Hai, đàm phán đã diễn ra giữa các phái đoàn của Liên bang Nga và Ukraina trên lãnh thổ của Belarus. Phái đoàn Nga do trợ lý tổng thống Vladimir Medinsky làm trưởng đoàn. Trước đó, văn phòng Tổng thống Ukraina nói rằng «vấn đề mấu chốt của cuộc đàm phán là ngừng bắn ngay lập tức và rút quân khỏi lãnh thổ Ukraina». Sau cuộc họp, Vladimir Zelensky nói rằng cho đến nay vẫn chưa có kết quả mà Ukraina cần.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала