Ý kiến chuyên gia: giá dầu ở mức 120 USD/thùng sẽ khiến thị trường thế giới sụp đổ

© Sputnik / Maksim Bogodvid / Chuyển đến kho ảnhDầu
Dầu - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.03.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Giá dầu thế giới nếu lâu dài vẫn giữ mức 120 USD/thùng thì sẽ thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực phát triển khai thác mỏ quá nhiều, dẫn đến dư thừa nguyên liệu thô và sau đó kéo theo sự sụp đổ của thị trường, phó giáo sư Alexander Timofeev từ Đại học Kinh tế Nga mang tên Plekhanov nhận định.
Vào ngày 24 tháng 2, giá dầu thô mác chuẩn Brent lần đầu tiên kể từ tháng 9/2014 đã vượt trên 100 USD/thùng. Giá này tiếp tục tăng và ngày 2 tháng 3 đã lên trên mức 113 USD, đến tối mới giảm xuống dưới 110 USD. Dầu WTI của Mỹ cũng trở nên đắt hơn, hiện đã tăng trên 112 USD/thùng.
Sau khi giá dầu Brent vượt trên mức 100 USD, hãng phân tích Rystad Energy dự đoán giá dầu toàn cầu có thể tăng đến 130 USD/thùng vào tháng 6 nếu xung đột giữa Nga và Ukraina làm gián đoạn nguồn cung dầu của Nga.
Than - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2022
Giá than, theo sau giá dầu và khí đốt, cũng lập kỷ lục mới
"Giá dầu ở mức 120 USD là không có lợi. Bởi vì khi đó những nguồn tài sản đầu tư vào khai thác, vốn là những tài sản không sinh lời, sẽ được khai thông, kết quả đầu tiên là thị trường sẽ tràn ngập những nguồn cung mới, nhưng chính sự dư thừa đó sẽ làm thị trường sụp đổ", nhà phân tích khẳng định.
Theo chuyên gia này, trong viễn cảnh ngắn hạn giá dầu có thể tăng đến 150 USD, thậm chí 200 USD/thùng, nhưng các bên tham gia thị trường sẽ tạo điều kiện cân bằng lại cung-cầu để đưa thị trường trở về mức giá 95-100 USD.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала