Kẻ đánh bom liều chết phát nổ trong buổi cầu nguyện ở nhà thờ Hồi giáo Pakistan, có người chết

© REUTERS / Fayaz AzizKẻ đánh bom liều chết đã phát nổ trong buổi cầu nguyện ở một nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan
Kẻ đánh bom liều chết đã phát nổ trong buổi cầu nguyện ở một nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Số người chết trong vụ nổ ở thành phố Peshawar, Tây Bắc Pakistan đã tăng lên 57 người, với hơn 200 người bị thương, Geo TV đưa tin, dẫn nguồn từ cảnh sát và lực lượng cứu hộ.
Theo phát ngôn viên cảnh sát Muhammad Ayyaz, hai kẻ khủng bố đã cố gắng vào một nhà thờ Hồi giáo Shiite ở khu vực Kocha Risaldar, nổ súng vào các cảnh sát gần đó, sau đó một trong những kẻ đánh bom liều chết đã đột nhập và kích hoạt thiết bị nổ. Vụ tấn công diễn ra trong các buổi cầu nguyện thứ Sáu.
© REUTERS / Khuram ParvezKẻ đánh bom liều chết đã phát nổ trong buổi cầu nguyện ở một nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan
Kẻ đánh bom liều chết đã phát nổ trong buổi cầu nguyện ở một nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2022
Kẻ đánh bom liều chết đã phát nổ trong buổi cầu nguyện ở một nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan
Theo lời của một nhân chứng, kẻ đánh bom liều chết mặc đồ đen đã vào nhà thờ Hồi giáo, bắn chết một lính canh, sau đó bắn 5 hoặc 6 viên đạn và kích nổ quả bom. Theo một số thông tin, kẻ đánh bom liều chết không thể hành động một mình. Hàng chục người bị thương đã được sơ tán đến các bệnh viện địa phương, và các nhân chứng đang hỗ trợ lực lượng cứu hộ làm việc tại chỗ.
Thủ tướng Pakistan Imran Khan lên án vụ tấn công vào nhà thờ Hồi giáo và ra lệnh nỗ lực cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế ngay lập tức cho những người bị thương.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала