- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nga và Ukraina đạt được sự hiểu biết lẫn nhau về một số điểm

© BelTA / Chuyển đến kho ảnhCác thành viên của phái đoàn Nga và Ukraina bắt tay tại cuộc đàm phán
Các thành viên của phái đoàn Nga và Ukraina bắt tay tại cuộc đàm phán - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Liên bang Nga và Ukraina đã có thể tìm thấy sự hiểu biết lẫn nhau về một số điểm, người đứng đầu phái đoàn Nga, ông Vladimir Medinsky cho biết.

"Cuộc đàm phán với phía Ukraina vừa kết thúc, tại đó chúng tôi đã thảo luận chi tiết về ba khối vấn đề: vấn đề quân sự, vấn đề quốc tế, vấn đề nhân đạo và vấn đề giải pháp chính trị trong tương lai cho cuộc xung đột", ông Medinsky nói.

Cuộc đàm phán diễn ra tại Belarus, tuyên bố đã được RT phát sóng .
Theo ông Medinsky, lập trường của các bên rất rõ ràng, được viết ra từng điểm một.
“Đối với một số điểm trong đó, chúng tôi tìm được sự hiểu biết lẫn nhau, nhưng vấn đề chính đã được giải quyết hôm nay là giải cứu thường dân đang ở trong khu vực xảy ra đụng độ quân sự” – ông Medinsky nói.
Ông Medinsky giải thích rằng đại diện Bộ quốc phòng Nga và Bộ quốc phòng Ukraina đã nhất trí về định dạng chế độ duy trì hành lang nhân đạo dành cho dân thường sơ tán, có thể chấm dứt các hành vi thù địch ở khu vực hành lang nhân đạo trong giai đoạn dân thường thoát ra.
“Đây là một tiến bộ đáng kể” – ông Medinsky nói.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga, ông Vladimir Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ngoại trưởng Lavrov: Moskva đề nghị Kiev đàm phán, không đầu hàng
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала