- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Zelensky yêu cầu không nói chuyện với Ukraina như với “một quốc gia thuộc hạng khác"

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceTổng thống Ukraina Vladimir Zelensky
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Zelensky cho biết ông sẵn sàng nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin về mọi điều, kể cả về Donbass, tình trạng của khu vực này và vấn đề tiếng Nga ở Ukraina.

"Tôi sẵn sàng thảo luận mọi vấn đề, tôi hiểu chúng sâu sắc, tất cả những chỗ mà chúng ta đang nói đến: về Ukraina, về vấn đề tiếng Nga - tôi không thấy có điều này - về Donbass bị chiếm đóng hay không bị chiếm đóng, về tình trạng của Donbass, về DNR và LNR, về những gì đang xảy ra… Tôi biết tìm những điểm nào để không chiến đấu… Chỉ cần đừng nói chuyện với chúng tôi như một quốc gia thuộc hạng khác” – Tổng thống Zelensky nói hôm thứ Năm tại buổi họp báo, video được văn phòng Tổng thống Ukraine công bố.

Zelensky mời ông Putin ngồi vào bàn đàm phán

"Hãy ngồi vào bàn đàm phán với tôi, tôi không bận. Có điều đừng cách xa 30 mét, như với (Tổng thống Pháp Emmanuel) Macron, (Thủ tướng Đức Olaf) Scholz. Tôi là láng giềng mà!" – Zelensky nói bằng tiếng Nga trong cuộc họp báo với truyền thông phương Tây.

“Tôi là một người đàn ông bình thường, hãy ngồi xuống với tôi, hãy nói chuyện” - Zelensky nói thêm.
Vladimir Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Zelensky nói chuyện với Biden
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала