- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nga kêu gọi phương Tây ngừng bơm vũ khí cho Kiev

© REUTERS / Gleb GaranichLực lượng vũ trang Ukraina trên chiến tuyến ở ngoại ô thành phố Novoluganske tỉnh Donetsk
Lực lượng vũ trang Ukraina trên chiến tuyến ở ngoại ô thành phố Novoluganske tỉnh Donetsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.03.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Matxcơva kêu gọi các nước EU và NATO hãy ngừng bơm vũ khí cho chế độ Kiev, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

"Một lần nữa chúng tôi kêu gọi các nước EU và NATO ngừng công việc thiếu cân nhắc là bơm cho chế độ Kiev bất lực những hệ thống vũ khí mới nhất, để tránh rủi ro lớn đối với hàng không dân dụng quốc tế và các phương tiện thông tin liên lạc khác, không chỉ ở châu Âu, mà còn cả bên ngoài châu lục này", - bà Maria Zakharova đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố trong bài bình luận.

Cần lưu ý rằng các nước phương Tây đã "bắt đầu cung cấp ồ ạt cho Ukraina" các tổ hợp tên lửa cơ động "Stinger" (triệt hạ các chủ thể trên mặt đất và mặt nước ở khoảng cách đến 8 km và độ cao tới 3,5 km), các hệ thống cơ động khác, cũng như như tổ hợp tên lửa chống tăng Javelin, NLAW và Carl Gustaf, vốn là những loại vũ khí thuộc dạng nhạy cảm nhất.
Javelin  - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.03.2022
Hoa Kỳ trang bị vũ khí cho Ukraina từ hồi tháng 12

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Matxcơva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina, đồng thời ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu Nhà nước Nga gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân của hai nước CHND Donetsk và CHND Lugansk, đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong vòng suốt tám năm qua.
Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng không tấn công các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Ukraina mà chỉ nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự. Bộ lưu ý rằng không có gì đe dọa dân thường.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала