- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Thủ tướng Anh: Những gì đang xảy ra ở Ukraina không phải là xung đột của NATO

© REUTERS / HENRY NICHOLLSThủ tướng Anh, ông Vladimir Johnson
Thủ tướng Anh, ông Vladimir Johnson - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.03.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thủ tướng Anh Boris Johnson nói với tờ New York Times trong cuộc phỏng vấn rằng những gì đang xảy ra ở Ukraina đang và sẽ không phải là một cuộc xung đột của NATO.

"Đây không phải là cuộc xung đột của NATO và nó sẽ không trở thành như thế", - ông viết.

Đồng thời, theo lời Thủ tướng Anh, hiện có hơn 20 quốc gia đang hỗ trợ Ukraina trong lĩnh vực quốc phòng.

"Vào tháng 1, Vương quốc Anh là một trong số ít các quốc gia châu Âu gửi viện trợ quốc phòng cho Ukraina. Hiện hơn 20 quốc gia đang tham gia vào nỗ lực này", - Thủ tướng Anh tuyên bố.

Ông nói thêm rằng chưa có đồng minh nào gửi quân tham chiến tới Ukraina.
Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ông Putin nói về nguy cơ đụng độ với NATO vì Ukraina

Các nước NATO không có thái độ thù địch với người dân Nga

“Chúng tôi không có thù hận với công dân Nga, và chúng tôi không có ý muốn đặt câu hỏi nghi ngờ về sự vĩ đại của đất nước và cường quốc thế giới'', - theo nội dung bài báo của Johnson viết trên New York Times.

Thủ tướng Anh cũng viết rằng Nga "sở hữu sức mạnh vượt trội".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала