Sau vụ nổ kho đạn ở Gia Lai, Bộ Quốc phòng yêu cầu tăng năng lực quản lý vũ khí

© Sputnik / Alexander Vilf / Chuyển đến kho ảnhCờ Việt Nam
Cờ Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.03.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Sau vụ nổ kho đạn K870, thuộc Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng ở huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, Quân đội Việt Nam đang siết chặt công tác bảo đảm an toàn hệ thống kho quân khí toàn quân.
Theo đó, lãnh đạo Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng yêu cầu quản lý chắc, chính xác về số lượng, chất lượng, tăng kiểm tra kỹ thuật, phân cấp chất lượng, giữ mới kho đạn dược để hạn chế tồn đạn cũ, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Rút kinh nghiệm công tác quản lý vũ khí, đạn dược

Ngày 7/3, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác bảo đảm an toàn hệ thống kho quân khí toàn quân năm 2022.
Sự kiện được cơ quan Bộ Quốc phòng tổ chức theo hình thức trực tuyến với 32 điểm cầu. Hội nghị được Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.
Thông tin từ Hội nghị cho biết, hiện nay Quân đội nhân dân Việt Nam hiện đang quản lý, giữ gìn hàng trăm nghìn tấn vũ khí, đạn dược có giá trị lớn, là tiềm lực quan trọng để bảo vệ Tổ quốc.
Các ý kiến tại Hội nghị rút kinh nghiệm công tác bảo đảm an toàn hệ thống kho quân khí toàn quân năm 2022 cũng nhận định rằng, do tính chất được cấu tạo từ nhiều thành phần, trong đó có các thành phần hóa học dễ biến đổi, phân hủy tự nhiên theo thời gian nên luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất an toàn trong quá trình cất giữ, khai thác sử dụng.
Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Gia Lai - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2022
Gia Lai: Tai nạn thảm khốc cướp đi 6 sinh mạng, Bộ Công an vào cuộc
Bộ Quốc phòng, đại diện các đơn vị quản lý vũ khí, trang thiết bị cũng nhận định, thời gian qua, mặc dù, công tác bảo đảm an toàn được các cấp, ngành quân khí toàn quân coi trọng, song với bản chất đặc thù, nguy cơ xảy ra cháy nổ vẫn luôn tiềm ẩn.

“Do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan”, - báo QĐND dẫn ý kiến từ Hội nghị này cho biết.

Cũng trong chương trình cuộc làm việc, vấn đề quan trọng phòng chống cháy nổ và bảo vệ kho vũ khí, quân dụng vẫn tiếp tục được nghiên cứu và đưa ra những giải pháp thiết thực, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc mất an toàn.
Các ý kiến cho rằng, việc thực hiện tốt nội dung kiểm tra kỹ thuật, tuân thủ nguyên tắc bảo đảm an toàn, các đơn vị trong toàn quân luôn chú trọng công tác quản lý, phân cấp chất lượng đạn dược.
Toàn quân nỗ lực phát hiện các nguy cơ gây mất an toàn kho tàng, nhất là đối với đạn dược cấp 5, kịp thời xử lý theo quy định.

Hạn chế tồn đạn cũ

Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật phát biểu tổng kết Hội nghị chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng trên cơ sở phân tích thực trạng vũ khí đạn dược, kho tàng hiện có.
Theo tướng Đức, để giữ gìn vũ khí, đạn dược phục vụ huấn luyện, diễn tập và dự trữ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn, hạn chế nguy cơ cháy nổ, các cơ quan, đơn vị toàn quân tiếp tục quán triệt, nghiên cứu đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, quy định ngành quân khí đến mọi cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật.
Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật nhấn mạnh rằng, trong quy hoạch, sắp xếp đạn dược, ngoài chấp hành thông tư, quy định, hướng dẫn của ngành đề nghị các đơn vị chủ động nghiên cứu, triển khai các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế.
Chỉ huy cấp cao Tổng cục Kỹ thuật lưu ý, cùng với quản lý chắc, chính xác về số, chất lượng, lô, loại đạn dược, Quân đội Việt Nam cần thực hiện nghiêm quy định kiểm tra kỹ thuật, phân cấp chất lượng, chấp hành nghiêm quy định quản lý, sử dụng vũ khí, đạn.

“Trong đó, phải thực hiện tốt nguyên tắc cấp cũ, giữ mới khi sử dụng đạn dược để hạn chế tồn đạn cũ, xuống cấp tự nhiên gây lãng phí”, - Trung tướng Trần Minh Đức nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, theo Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, toàn quân duy trì, thực hiện tốt công tác huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật.

“Cần duy trì và chấp hành nghiêm quy định về quy tắc an toàn trong tiếp xúc, sử dụng vũ khí đạn dược”, - Trung tướng Đức khẳng định.

Vụ cháy - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2022
Nổ kho đạn thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam ở Gia Lai chưa rõ nguyên nhân

Vụ nổ kho đạn Bộ Quốc phòng ở Gia Lai

Sáng 2/2, tại kho đạn K870, cục Quân khí, Tổng cục Kỹ Thuật, Bộ Quốc phòng, nằm giáp ranh giữa phường Yên Thế, thành phố Pleiku và xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, bất ngờ xảy ra vụ nổ.
Tuy nhiên, vụ nổ không gây ảnh hưởng gì về người và tài sản xung quanh khu vực trên, bởi kho đạn nằm cách khu dân cư khá xa.
Được biết, kho đạn K870, cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng được đặt ở khu vực giáp ranh giữa phường Yên Thế, thành phố Pleiku và xã Ia Sao, huyện Ia Grai. Ngay sau tiếng nổ, cột khói cao hàng chục mét bốc lên nghi ngút, khiến người dân khu vực lân cận lo lắng. Do vụ nổ xảy ra đúng vào mùng 2 Tết Nguyên đán nên người dân chủ yếu ở nhà, không đi rẫy, lên nương.
Theo xác nhận của ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Ia Sao cho hay, kho đạn K870 nằm trên địa bàn xã Ia Sao, sáng 2/2, lúc gần 8h có vụ nổ.

“Sau khi nghe tiếng nổ, người dân có sơ tán vài hộ, chính quyền địa phương cũng cử lực lượng công an, quân sự bố trí ở dọc đường đi vào, người dân không có thiệt hại gì trong vụ nổ”, - Chủ tịch xã Ia Sao nói và khẳng định, người dân đều đã được sơ tán đến vị trí an toàn.

Ông Nguyễn Đại Trí, Chủ tịch UBND phường Yên Thế, thành phố Pleiku xác nhận, không có người dân nào trên địa bàn bị thương hay bị ảnh hưởng từ vụ nổ kho đạn K870, cục Quân khí.
Đến ngày 25/2, liên quan đến vụ nổ kho đạn ở Gia Lai, từ ngày 18/2-30/3 cơ quan chức năng tiến hành cho nổ tiếp hàng chục cân đạn và thuốc nổ còn sót lại.
Ngập lụt do bão “Doksuri” ở tỉnh Hà Tĩnh.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.09.2021
Bão Conson: Quân đội huy động nửa triệu quân, Việt Nam sơ tán dân như thế nào?
Công an huyện Đắk Đoa (Gia Lai) xác nhận cho biết, đơn vị đã phát thông báo yêu cầu người dân chú ý không đến gần khu vực hủy nổ đầu đạn. Việc tiêu hủy đầu đạn dự kiến sẽ được thực hiện làm 5 đợt, mỗi đợt chia làm 5 hố, mỗi hố 2,4 kg thuốc nổ và 50 kg đầu đạn các loại.
Binh chủng Công binh sẽ thực hiện vận chuyển và tiêu hủy số đầu đạn từ ngày 18/2 đến 30/3.
Đồng thời, thao trường Chư Jô, xã Hà Bầu, huyện Đắk Đoa sẽ là nơi thực hiện tiêu hủy số đạn còn lại sau vụ nổ kho K870.
Số đầu đạn cho nổ lần này là đạn còn sót lại sau vụ nổ nhà kho 25, thuộc kho K870, Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Quốc phòng vào ngày 2/2 (mùng 2 Tết).
Theo thông tin công bố, tại khu vực tiến hành tiêu hủy đạn, Công an huyện Đắk Đoa khuyến cáo người dân không đi lại, làm nương rẫy, không chăn thả gia súc, gia cầm trong thời gian hủy đạn để đảm bảo an toàn cho bản thân và tài sản.
Do đó, Hội nghị rút kinh nghiệm công tác bảo đảm an toàn hệ thống kho quân khí toàn quân như ngày 7/3 của Bộ Quốc phòng là rất kịp thời và có ý nghĩa quan trọng.
Trước đó, tại buổi làm việc với lãnh đạo Tổng cục Kỹ thuật, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu đơn vị với vai trò “đi đầu” trong lĩnh vực công nghệ số, cần tích cực tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những nội dung quan trọng về nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ của khoa học, kỹ thuật, công nghệ tích hợp vào các phương tiện kỹ thuật quân sự.
Tổng cục Kỹ thuật cũng cần phải hát huy hiệu quả các nguồn lực để giữ gìn, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, tăng hạn vũ khí trang bị kỹ thuật.
Ngoài ra, Việt Nam cũng cần khai thác, làm chủ kỹ thuật vũ khí trang bị mới, hiện đại, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và thực hiện các đề án, dự án bảo đảm kỹ thuật của ngành kỹ thuật toàn quân.
Quân đội Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2022
Việt Nam không sơ tán dân, chiến tranh Nga – Ukraina là “tưởng tượng” của Mỹ
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала