Trung Quốc cho biết thương mại song phương giữa nước này và Nga tăng mạnh

© Sputnik / Alexander DemyanchukRúp và Nhân dân tệ
Rúp và Nhân dân tệ - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.03.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã tăng 38,5% trong hai tháng đầu năm 2022, theo dữ liệu từ Cục Hải quan Trung Quốc.
Trong hai tháng, kim ngạch thương mại lên tới 26,431 tỷ đô la. Trong thời gian này, xuất khẩu hàng hóa từ Trung Quốc sang Nga tăng mạnh 41,5% tính theo năm và lên tới 12,617 tỷ USD. Đổi lại, doanh số bán hàng từ Nga sang Trung Quốc cũng tăng lên.
Giá trị hàng hóa từ Nga cung cấp sang Trung Quốc tăng 35,8%, lên tới 13,813 tỷ USD.
Đồng thời, vào cuối năm 2021, tăng trưởng thương mại giữa Nga và Trung Quốc là 35,8%, đạt mức kỷ lục 146,887 tỷ USD.
Quốc kỳ Mỹ trên nền biển chỉ đường. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Trung Quốc nói rằng Hoa Kỳ đã tính toán sai với các biện pháp trừng phạt chống lại Nga

Giải pháp thay thế cho phương Tây đối với Nga

Trước đó, The Wall Street Journal nói rằng Trung Quốc có thể xoa dịu tác động của các lệnh trừng phạt đối với nền kinh tế Nga và giúp đỡ Matxcơva, nhưng Bắc Kinh chưa vội vã làm điều này.
Tin cho biết, các ngân hàng lớn của Trung Quốc khó có thể viện trợ cho Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала