- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Độc giả báo Anh cáo buộc Zelensky nói dối

© REUTERS / Umit BektasTổng thống Ukraina Vladimir Zelensky trong cuộc phỏng vấn với Reuters tại Kiev
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky trong cuộc phỏng vấn với Reuters tại Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.03.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Độc giả của tờ báo Anh Daily Mail đã đặt câu hỏi về tính chính xác của thông tin Vladimir Zelensky đang ở đâu.
Hôm qua, Tổng thống Ukraina ra lời kêu gọi mới đối với nhân dân trong nước, lưu ý rằng ông và cộng sự vẫn ở Kiev.
"Có ai tin diễn viên hài này không?" - karihba hỏi.
“Ông ta là một chính trị gia gian dối như bao kẻ khác” - Roulette nói.
“Tự cho mình là trung tâm và tự đề cao bản thân… Ông ta không hề quan tâm đến những gì đang xảy ra xung quanh” - Serpetina viết.
"Tôi hiểu rằng ông ta đang cố gắng tỏ ta dũng cảm, nhưng ông ta vẫn là một chú hề thôi" - Truth Monger World nói.

"Tôi không chắc liệu ông ta có ở Kiev hay không. Tôi nghĩ ông ta đang ở Warsaw" - HONK, HONK! kết luận.

Đường ống dẫn khí đốt - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.03.2022
Độc giả Anh cho rằng phương Tây trừng phạt Nga là tự bắn súng vào chân mình

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Moskva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina, đồng thời ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu Nhà nước Nga gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân của hai nước CHND Donetsk và CHND Lugansk, đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong vòng suốt tám năm qua.
Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng không tấn công các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Ukraina mà chỉ nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự. Bộ lưu ý rằng không có gì đe dọa dân thường.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала