Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo – hình mẫu thành công của người phụ nữ Việt Nam

CC BY-SA 4.0 / Kenh14 / Mrs NTPT (cropped photo)Bà chủ Vietjet-tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo.
Bà chủ Vietjet-tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.03.2022
Đăng ký
Với những thành công trong sự nghiệp và những cống hiến không biết mệt mỏi cho cộng đồng, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã trở thành người truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ, đặc biệt là cho phái nữ.
Có thể nói, bà Nguyễn Thị Phương Thảo là một hình mẫu của người phụ nữ Việt Nam với đầy đủ tri thức, sự sáng tạo, tầm nhìn rộng lớn, lòng nhân ái, xứng đáng với danh hiệu “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Dám ước mơ và hành động

Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo là CEO của Vietjet, một hãng hàng không giá rẻ thế hệ mới mang lại cơ hội trải nghiệm dịch vụ bay cho hàng triệu người dân Việt Nam.
Bà Thảo cũng là Chủ tịch HĐQT Sovico, một tập đoàn kinh tế đa ngành, có nhiều đóng góp lớn cho nền kinh tế tư nhân. Bà còn là Phó chủ tịch thường trực HĐQT HDBank, một ngân hàng hiện đại đã có sự phát triển nhanh chóng suốt 10 năm qua.
Để đạt được thành công như hôm nay, vị nữ tướng của Vietjet đã bắt tay vào con đường khởi nghiệp và lao động miệt mài ngay từ khi còn là du học sinh ở nước ngoài. Ở tuổi 21, bà đã trở thành triệu phú đô la. Những thành quả mà bà đạt được là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ trẻ.
Vàng - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.02.2022
Ông Vượng Vingroup, vua thép Đình Long, bà Thảo Vietjet và cuộc đua giới siêu giàu Việt
Bà Thảo từ chia sẻ, doanh nhân khởi nghiệp đừng nên tiết kiệm ước mơ, mà hãy “mơ những giấc mơ to lớn” và hiện thực hóa chúng bằng những hành động giản dị mỗi ngày tại doanh nghiệp của mình.

“Hãy biến điều không thể thành có thể, biến ước mơ thành hiện thực. Hàng triệu người lần đầu tiên được đi máy bay và thật hạnh phúc khi họ không chỉ là người Việt Nam mà còn là người dân đến từ nhiều nước lần đầu đi du lịch trên tàu bay Vietjet”, bà Phương Thảo nói.

Theo bà, đừng bao giờ bàn lùi, đừng để những suy nghĩ thiếu tích cực len lỏi vào tâm trí. Điều đó sẽ làm giảm nội lực của mình. Năng lực của mỗi người là không giới hạn, thế nên hãy tin tưởng, lạc quan về một tương lai tươi sáng và cùng nỗ lực để làm nên tương lai đó.

Một lãnh đạo với tầm nhìn công nghệ rộng lớn

Là một tiến sĩ chuyên ngành điều khiển học tự động, với kinh nghiệm điều hành những hệ thống lớn theo chuẩn mực quốc tế về an toàn, bảo mật trong lĩnh vực ngân hàng, hàng không…, bà Thảo hiểu rõ công nghệ có vai trò thế nào trong các lĩnh vực của nền kinh tế.
Dưới sự lãnh đạo của bà, Vietjet đã tiên phong chuyển đổi từ vé máy bay giấy sang vé điện tử. Bà Thảo còn là người đưa ra các sáng kiến, tài trợ chương trình ứng dụng giải pháp và công nghệ tiên tiến cho Tổng công ty quản lý bay nhằm nâng cao năng suất điều hành. Những đóng góp của bà đã giúp sân bay Tân Sơn Nhất tăng thêm hàng chục triệu khách qua mỗi năm.
Nguyễn Thị Phương Thảo - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2022
Tài sản bà Thảo Vietjet Air bám đuổi ông Phạm Nhật Vượng, làm rõ “quốc tịch” IPP Air Cargo
Bà Thảo nhấn mạnh, cần phải là dẫn đầu xu thế số hóa và tự động hóa, nhanh chân trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Theo bà, đây là yếu tố then chốt cho kết nối tăng trưởng của các quốc gia.
“Nhờ khoa học và công nghệ, tôi và nhiều nữ doanh nhân có cơ hội hiện thực hóa ước mơ của mình. Dành cơ hội tuyển dụng cho nữ trong các lĩnh vực công nghệ, kĩ thuật cao sẽ thúc đẩy thay đổi tư duy, nhận thức trong định hướng nghề nghiệp của người trẻ, thay đổi định kiến của xã hội về giới”, bà Thảo nói.
Thời điểm sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) bị nghẽn lệnh, bà Thảo đã chủ động tìm hiểu, đưa ra sáng kiến và tài trợ giải pháp công nghệ để cùng FPT phối hợp khắc phục thành công sự cố.
Dự án có tên gọi HOSE 100 với mục tiêu xử lý tình trạng nghẽn giao dịch trong 100 ngày đã thành công tốt đẹp. Hệ thống mới có khả năng xử lý một ngày 3-5 triệu lệnh, gấp 5 lần hệ thống cũ. Dự án này đã góp phần vào hoạt động liên tục, ổn định của thị trường chứng khoán, tăng trưởng tới 46% năm 2021 so với 2020, với tổng vốn hoá thị trường tăng trưởng trên 100 tỉ USD. Dự án đã được Bộ Tài chính tặng bằng khen để ghi nhận thành quả.
Lồng ghép Chương trình nghị sự phụ nữ, hòa bình và an ninh vào các trụ cột của Cộng đồng ASEAN - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.02.2022
Việt Nam thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong gìn giữ hòa bình khu vực
Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Phương Thảo và tập đoàn Sovico cũng đã quyết định đóng góp hàng trăm triệu USD cho một trường thuộc Đại học Oxford, nhằm tạo ra môi trường nghiên cứu, học thuật, ứng dụng những kết quả nghiên cứu vào thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo cơ hội cho sinh viên đến từ Việt Nam và các nước đang phát triển…

Luôn chăm lo công tác xã hội

Trong thời gian đại dịch Covid-19 bùng phát, các công ty của bà Thảo đã đóng góp hàng ngàn tỷ đồng vào Quỹ vaccine của Chính phủ, lập website đóng góp trực tuyến và phối hợp tổ chức sự kiện hoà nhạc quốc tế trực tuyến, thu hút sự ủng hộ của người dân và các mạnh thường quân cho quỹ. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, đã có hơn 350 triệu USD đóng góp vào quỹ.
Mỗi năm, bà Thảo còn cùng các nhân viên công ty quyên góp cho các làng SOS trên toàn quốc; làm chương trình “Chắp cánh yêu thương” để trao học bổng, trao quà cho trẻ em tại các trại trẻ mồ côi, khuyến khích trẻ em nghèo đến trường và trao áo ấm mùa đông cho trẻ ở vùng sâu vùng xa…
Bên cạnh đó, chương trình “Bếp ăn yêu thương” mà nữ CEO Vietjet kêu gọi đã cung cấp hơn 1,8 triệu suất cơm và hàng chục tấn lương thực, thực phẩm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên bệnh viện các dã chiến và những người có hoàn cảnh khó khăn ở TP.HCM.
 Tiền mặt là ổ vi trùng nguy hiểm - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.03.2022
Tỷ phú Việt ‘ngược chiều gió’, Đặng Lê Nguyên Vũ mở bán nhà chữa lành
Các doanh nghiệp của bà Thảo đã dành tặng nhiều loại nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế như máy thở, khẩu trang, thuốc men, vaccine, xe cứu thương… cho người dân, các địa phương, chuyên chở miễn phí lực lượng tuyến đầu chống dịch.
Dù bận rộn với công việc và các hoạt động cho xã hội, bà Thảo vẫn cố gắng thu xếp thời gian cho gia đình. Được biết, bà thường đưa đón con đi học, đưa con tới công ty vào cuối tuần để mẹ con có thêm thời gian bên nhau.
Với những đóng góp cho xã hội và nền kinh tế đất nước, bà Nguyễn Thị Phương Thảo là một hình mẫu phụ nữ Á Đông với đầy đủ tri thức, sự sáng tạo, lòng nhân ái, xứng đáng với danh hiệu “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Bà là người đã truyền cảm hứng hành động và thành công cho nhiều phụ nữ Việt Nam.
"Cái tâm và tính thiện lương đều có trong mỗi người, không riêng gì doanh nhân. Tôi thường nhắc nhở bản thân và nhân viên đánh thức tinh thần đó dù là công tác xã hội, thiện nguyện hay kinh doanh. Tính lương thiện sẽ hướng mình làm điều đúng đắn, có ích cho xã hội", bà Thảo chia sẻ.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam - Singapore
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2022
Ánh mắt cười của Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc và sự phấn khởi của bà Nguyễn Thị Phương Thảo
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала