Bộ Ngoại giao Nga lấy làm tiếc về việc EU phát động "cuộc chiến kinh tế toàn diện" chống lại Nga

© Sputnik / Mikhail Voskresensky / Chuyển đến kho ảnhDmitry Birichevsky, Giám đốc bộ phận hợp tác kinh tế của Bộ Ngoại giao Nga
Dmitry Birichevsky, Giám đốc bộ phận hợp tác kinh tế của Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.03.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Matxcơva lấy làm tiếc về việc Liên minh châu Âu đã mở ra một "cuộc chiến tranh kinh tế tổng lực" chống lại Nga, Dmitry Birichevsky, Giám đốc bộ phận hợp tác kinh tế của Bộ Ngoại giao Nga, cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư.

"Thật không may, Liên minh châu Âu đã mở ra một 'cuộc chiến kinh tế tổng thể' chống lại Nga. Kể từ cuối tháng 2, bốn gói trừng phạt kinh tế và trừng phạt theo ngành đã dần dần được đưa ra nhằm vào đất nước chúng tôi", - ông Birichevsky cho biết.

Các biện pháp trừng phạt chống Nga của EU và Mỹ trong ngành hàng không

Các biện pháp trừng phạt chống Nga của EU và Mỹ đối với ngành hàng không là một nỗ lực chưa từng có nhằm tác động đến các quyết định chính sách đối ngoại của Matxcơva.

"Chúng tôi coi các quyết định của chính quyền Mỹ và EU là một nỗ lực chưa từng có nhằm tác động đến các quyết định về chính sách đối ngoại của Liên bang Nga nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp trong lĩnh vực an ninh quốc gia. Các biện pháp hạn chế này nhằm vào một ngành công nghiệp dân sự khổng lồ, gây nguy hiểm cho sự an toàn của hành khách đi lại bằng đường hàng không cả trong nước và quốc tế”, - ông nói.

Đảng Cộng sản Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Chuyên gia: Trung Quốc sẽ không tham gia các lệnh trừng phạt chống Nga
Liên minh châu Âu đã công bố một gói các biện pháp trừng phạt, theo đó các công ty châu Âu bị cấm cung cấp máy bay dân dụng và phụ tùng máy bay do nước ngoài sản xuất cho Nga. Ngoài ra, trước đó các phương tiện truyền thông đưa tin rằng các biện pháp trừng phạt của EU còn được áp dụng cả đối với các hợp đồng hiện có với các bên cho thuê châu Âu.

Các biện pháp trừng phạt đối với Nga

Đáp lại, phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm chống Nga. Đặc biệt, một số ngân hàng lớn nhất, bao gồm Sberbank và VTB, đã bị đưa vào danh sách trừng phạt. Liên minh châu Âu, Mỹ, Canada và một số quốc gia khác đã đóng không phận đối với máy bay Nga. Một số công ty nhà nước khó thu hút vốn nước ngoài. Các biện pháp trừng phạt đã được đưa ra đối với việc cung cấp các sản phẩm công nghệ cao cho Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала