Biden đã thất hứa với chính mình khi nói về nước Nga

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Chuyển đến kho ảnhHội nghị G20 ở Rome
Hội nghị G20 ở Rome - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.03.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Lời của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm về việc giá xăng dầu cao trên thị trường Mỹ đã gây ra làn sóng phẫn nộ của người Mỹ trên mạng xã hội.

Biden bị buộc tội tìm cách chuyển trách nhiệm sang Nga vì giá xăng dầu

Hôm thứ Ba, các nhà báo yêu cầu tổng thống Mỹ bình luận về tình hình giá nhiên liệu ở Mỹ. Biden nói chi phí sẽ tăng lên, và cá nhân ông "không thể làm bất cứ điều gì, vì tất cả trách nhiệm bây giờ thuộc về Nga". Cuộc đối thoại của Tổng thống với các phóng viên được kênh Fox News của Mỹ phát sóng.
Những người sử dụng mạng xã hội nhắc lại vào mùa hè năm 2020, ứng cử viên tổng thống khi đó là Biden đã hứa với cử tri trên tài khoản Twitter cá nhân của mình rằng, không giống như người tiền nhiệm, ông sẽ làm công việc của mình và hoàn toàn chịu trách nhiệm, không đổ lỗi cho người khác.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Geneva - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.03.2022
"Đáng hổ thẹn". Tổng thống Biden bị chế giễu trên mạng vì nhầm lẫn Nga với Ukraina
Một ảnh chụp màn hình với hai tuyên bố được so sánh của người đứng đầu Nhà Trắng được nhà báo người Mỹ Benny Johnson đăng tải, trở nên phổ biến trong số những người đăng ký và hiện có vài nghìn lượt thích và gần một nghìn lượt đăng lại.
Biden trước đó đã thông báo lệnh cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga. Tổng thống thừa nhận do các lệnh trừng phạt chống lại Nga, giá xăng ở Mỹ sẽ tăng. Đồng thời, giá xăng tại Hoa Kỳ đã đạt mức cao lịch sử, vượt quá 4,17 USD/gallon (3,785 lít).

Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina

Ngày 21 tháng 2, đáp lại đề nghị từ các nước Cộng hòa Donbass và sau lời kêu gọi của các đại biểu Duma Quốc gia, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh công nhận chủ quyền của LNR và DNR. Sáng sớm ngày 24 tháng 2, Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Theo lời ông Putin, cũng cần tiến hành phi hạt nhân hóa Ukraina, đưa ra trước công lý tất cả những tên tội phạm chiến tranh phải chịu trách nhiệm về «những tội ác đẫm máu chống dân thường» ở Donbass.
Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, Lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraina, không có gì đe dọa dân thường. Với sự hỗ trợ của quân đội Nga, các nhóm DNR và LNR đang phát triển cuộc tấn công, có tổn thất ở tất cả các bên.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала