Bình Thuận: Tìm thấy thi thể cuối cùng của vụ đắm tàu khiến 3 người thiệt mạng

© Ảnh : Phạm Cường-TTXVNCác tàu cá Việt Nam
Các tàu cá Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.03.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Đây chính là nạn nhân cuối cùng của tàu cá BTh 99458 TS, quốc tịch Việt Nam. Trong đó, hai thuyền viên Việt Nam được tàu M/V REGION 87 Vladivostok, quốc tịch Liên bang Nga, cứu sống khi các nạn nhân đang ôm can nhựa trôi trên biển Bình Thuận.

Biên phòng báo cáo kết thúc tìm kiếm

Sáng 10/3, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận nhận được báo cáo của Đồn Biên phòng Phước Lộc, thị xã La Gi cho biết đã tìm thấy thi thể cuối cùng trong số 3 nạn nhân mất tích của vụ chìm tàu cá BTh 99458 TS trên vùng biển Kê Gà, tỉnh Bình Thuận.
Trước đó vào ngày 9/3, gia đình thuyền trưởng tàu cá BTh 99458 TS đã huy động một tàu cá công suất 420VC, hành nghề lưới kéo, đến khu vực biển nghi vấn để tìm kiếm nạn nhân.
Sấm sét trong cơn bão ở Biển Aegean gần quần đảo Cyclades ở Hy Lạp  - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.02.2022
Cảnh sát biển Việt Nam giải cứu ngư dân bị chìm tàu tại đảo Lý Sơn
Trong quá trình tìm kiếm, đã phát hiện và vớt được thi thể thuyền trưởng Nguyễn Thanh Hùng (SN 1984, trú xã Tân Bình, Thị xã La Gi, Bình Thuận) bị kẹt trong con tàu chìm tại khu vực biển cách cửa biển La Gi khoảng 25 hải lý về hướng Đông Nam
Đến 16 giờ ngày 9/3, thi thể thuyền trưởng Nguyễn Thanh Hùng đã được đưa về đến Cảng cá thị xã La Gi.
Như vậy, cả 3 thi thể của các thuyền viên trên tàu cá BTh 99458 TS bị chìm ngày 3-3 trên vùng biển Kê Gà đều đã được tìm thấy. Đồn Biên phòng Phước Lộc, thị xã La Gi cũng đã có báo cáo kết thúc tìm kiếm 3 thi thể nói trên.
Tàu Hải quân Trung Quốc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.03.2022
Trung Quốc tập trận Biển Đông, Việt Nam ‘đã giao thiệp’ và phản đối Bắc Kinh

Nguyên nhân chìm tàu, tàu hàng của Nga cứu được hai thuyền viên

Được biết, tàu BTh 99458 TS, công suất 340 CV, hành nghề lưới rê, gồm 5 lao động, do ông Nguyễn Thanh Hùng làm chủ thuyền kiêm thuyền trưởng, khi đang hoạt động tại khu vực cách mũi Kê Gà khoảng 25 hải lý về hướng Nam (tọa độ 10°19’N - 108°02’E) thì bị sóng to, gió lớn đánh chìm.
Như Sputnik đã đưa tin trước đó, lúc 21 giờ 16 phút ngày 3-3, Đài Thông tin Duyên hải Phan Thiết nhận được thông tin từ tàu hàng M/V REGION 87, quốc tịch Nga, hành trình từ Nakhodka, Nga đến Kampot, Campuchia ngang qua vùng biển Việt Nam phát hiện ba thuyền viên rơi xuống biển tại vùng biển cách mũi Kê Gà khoảng 25 hải lý nhưng chỉ cứu được hai thuyền viên, người còn lại bị sóng đánh mất tích.
Tàu M/V REGION 87  - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2022
Tàu Nga cứu sống thuyền viên Việt Nam đang ôm can nhựa trôi trên biển Bình Thuận
Đến 6 giờ ngày 4/3, tàu M/V REGION 87 đã liên lạc và bàn giao cho tàu SAR 272 của Trung tâm TKCN Hàng hải khu vực III hai thuyền viên nói trên.
Ngoài thi thể thuyền trưởng Hùng được phát hiện vào ngày 9/3, trước đó, hai thi thể thuyền viên mất tích là ông N.T.T., SN 1968 và ông V.B.H., SN 1974 được tìm thấy lần lượt vào ngày 6 và 8/3.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала