https://sputniknews.vn/20220310/dai-su-quan-ukraina-cho-biet-cach-nguoi-my-duoc-tuyen-dung-de-chien-dau-voi-nga-14149107.html
Đại sứ quán Ukraina cho biết cách người Mỹ được tuyển dụng để chiến đấu với Nga
Đại sứ quán Ukraina cho biết cách người Mỹ được tuyển dụng để chiến đấu với Nga
Sputnik Việt Nam
MOSKVA (Sputnik) - Khoảng 100 công dân Hoa Kỳ đã được chọn để tham gia các hoạt động quân sự ở Ukraina, bao gồm các cựu chiến binh Afghanistan và Iraq, Đại sứ... 10.03.2022, Sputnik Việt Nam
2022-03-10T15:00+0700
2022-03-10T15:00+0700
2022-03-10T15:00+0700
chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraina
thế giới
quân sự
ukraina
hoa kỳ
nga
cuộc khủng hoảng ở ukraina
lnr
dnr
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/07e5/05/0b/10489041_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_30109bed0aa92297328b7053b2808902.jpg
Theo Kremenetsky, kể từ khi Nga bắt đầu hoạt động ở Ukraina, có khoảng 6.000 người bày tỏ mong muốn tới Ukraina với tư cách là tình nguyện viên, "đại đa số" là công dân Mỹ. Ông nói thêm rằng một nửa trong số họ bị từ chối ngay và thậm chí không lọt vào cuộc phỏng vấn qua Zoom vì họ không có kinh nghiệm quân sự cần thiết, có tiền án tiền sự hoặc không đủ tiêu chuẩn vì những lý do khác như tuổi tác. Đối với một số người khác, đại sứ quán không thể kiểm tra đúng theo quy cách, nhưng Kremenetsky không tiết lộ các phương pháp phỏng vấn và tuyển chọn.Tình nguyện viên cấp tiếnCác chuyên gia phương Tây lo ngại rằng những "tình nguyện viên" muốn chiến đấu ở Ukraina có thể trở nên nguy hiểm khi họ trở về nhà, hãng thông tấn AP đưa tin.Theo các nguồn tin củahãng thông tấn và các chuyên gia được phỏng vấn, một số lính đánh thuê tiềm năng có thể là những người ủng hộ những ý tưởng cấp tiến, tức chủng tộc da trắng thượng đẳng. Dần dần họ thậm chí có thể trở nên cực đoan hơn và sau khi tham gia vào cuộc chiến ở Ukraina, khi những người này quay trở về nhà họ sẽ là một mối nguy hiểm lớn.Chiến dịch quân sự ở DonbassTrước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Matxcơva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina, đồng thời ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu Nhà nước Nga gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân của hai nước CHND Donetsk và CHND Lugansk, đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong vòng suốt tám năm qua.Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng không tấn công các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Ukraina mà chỉ nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự. Bộ lưu ý rằng không có gì đe dọa dân thường.
https://sputniknews.vn/20220125/viec-dieu-dong-quan-doi-my-toi-chau-au-lam-tang-nguy-co-va-cham-voi-lien-bang-nga-13453717.html
https://sputniknews.vn/20220307/dai-ta-my-so-sanh-quan-doi-ukraina-voi-quan-hoi-giao-14082205.html
https://sputniknews.vn/20220309/bo-quoc-phong-lien-bang-nga-kiev-gay-kho-khan-cho-hoat-dong-mo-hanh-lang-nhan-dao-14139498.html
ukraina
lnr
dnr
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/07e5/05/0b/10489041_111:0:1000:667_1920x0_80_0_0_059460fd5dee152951032c6c9ee12c53.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
thế giới, quân sự, ukraina, hoa kỳ, nga, cuộc khủng hoảng ở ukraina, lnr, dnr
thế giới, quân sự, ukraina, hoa kỳ, nga, cuộc khủng hoảng ở ukraina, lnr, dnr
Đại sứ quán Ukraina cho biết cách người Mỹ được tuyển dụng để chiến đấu với Nga
MOSKVA (Sputnik) - Khoảng 100 công dân Hoa Kỳ đã được chọn để tham gia các hoạt động quân sự ở Ukraina, bao gồm các cựu chiến binh Afghanistan và Iraq, Đại sứ quán Ukraina tại Washington tiến hành phỏng vấn qua Zoom, tùy viên quân sự của Đại sứ quán, Thiếu tướng Boris Kremenetsky, cho biết.
"Cho đến nay, khoảng 100 công dân Mỹ đã được chọn ra. Trong số đó có những cựu binh trong các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan, có kinh nghiệm chiến đấu, ngoài ra còn có phi công trực thăng", - hãng tin AP dẫn lời tùy viên cho biết.
Theo Kremenetsky, kể từ khi
Nga bắt đầu hoạt động ở Ukraina, có khoảng 6.000 người bày tỏ mong muốn tới Ukraina với tư cách là tình nguyện viên, "đại đa số" là công dân Mỹ. Ông nói thêm rằng một nửa trong số họ bị từ chối ngay và thậm chí không lọt vào cuộc phỏng vấn qua Zoom vì họ không có kinh nghiệm quân sự cần thiết, có tiền án tiền sự hoặc không đủ tiêu chuẩn vì những lý do khác như tuổi tác. Đối với một số người khác, đại sứ quán không thể kiểm tra đúng theo quy cách, nhưng Kremenetsky không tiết lộ các phương pháp phỏng vấn và tuyển chọn.
Tình nguyện viên cấp tiến
Các chuyên gia phương Tây lo ngại rằng những "tình nguyện viên" muốn chiến đấu ở Ukraina có thể trở nên nguy hiểm khi họ trở về nhà, hãng thông tấn AP đưa tin.
Theo các nguồn tin củahãng thông tấn và các chuyên gia được phỏng vấn, một số lính đánh thuê tiềm năng có thể là những
người ủng hộ những ý tưởng cấp tiến, tức chủng tộc da trắng thượng đẳng. Dần dần họ thậm chí có thể trở nên cực đoan hơn và sau khi tham gia vào cuộc chiến ở Ukraina, khi những người này quay trở về nhà họ sẽ là một mối nguy hiểm lớn.
Anne Speckhard, giám đốc Trung tâm Quốc tế về Nghiên cứu Chủ nghĩa Cực đoan Bạo lực, nói với hãng tin rằng: "Đây là những người đàn ông có máu phiêu lưu, mong muốn thể hiện mình và thích quay trở lại luận điệu Thế chiến thứ Hai".
Chiến dịch quân sự ở Donbass
Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về
chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Matxcơva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina, đồng thời ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu Nhà nước Nga gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân của hai nước CHND Donetsk và CHND Lugansk, đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong vòng suốt tám năm qua.
Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng không tấn công các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Ukraina mà chỉ nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự. Bộ lưu ý rằng không có gì đe dọa dân thường.