Kamala Harris bị chỉ trích vì "tiếng cười không phù hợp" sau câu hỏi về số phận người tị nạn Ukraina

© AFP 2023 / Evelyn Hockstein Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris
Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.03.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã bị chỉ trích vào thứ Năm vì "tiếng cười không phù hợp" trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ở Warsaw sau câu hỏi về người tị nạn Ukraina, tờ New York Post đưa tin.
Như tờ báo lá cải nhấn mạnh, đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra với Harris - trước đó là trường hợp bà cười ''vô duyên'' trước những câu hỏi về việc rút quân khỏi Afghanistan và thậm chí còn nhận biệt danh "Joker" vì điều này.
Như nhà báo lá cải của Mỹ giải thích, tại cuộc họp báo, hai vị Harris và Duda được hỏi liệu Hoa Kỳ có chấp nhận người tị nạn Ukraina hay thực hiện bất kỳ biện pháp nào khác để hỗ trợ Ba Lan, quốc gia hiện đang chịu áp lực nghiêm trọng do dòng người Ukraina đổ về.
Logo Instagram trên màn hình máy tính - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Kênh truyền hình CNN bị nghi tung tin giả về người tị nạn Ukraina
Khi nhà báo đặt xong câu hỏi, Harris và Duda nhìn nhau như thể cả hai đều mong đợi người kia trả lời trước. Sau một lúc ngập ngừng khó xử, Harris cuối cùng nói, "Được rồi", khiến Duda và các thành viên báo chí có mặt cười khúc khích. Sau đó, phó tổng thống Mỹ nói thêm: "Nhận ra bạn trong lúc đau khổ," và cười lớn trước nhận xét của chính mình. Khi “cuộc vui” vơi đi phần nào, Duda xác nhận rằng ông đã yêu cầu Harris thực hiện các bước để xúc tiến thủ tục giấy tờ tại lãnh sự quán Mỹ để những người tị nạn Ukraina có người thân sống ở Mỹ có thể đến với họ, theo nội dung bài báo của NYP.

“Nếu người phụ nữ này trở thành tổng thống, đó sẽ là một bi kịch”,- Yulia Mendel, cựu thư ký báo chí của Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky tuyên bố, khi bình luận về đoạn video với Harris. Tuy nhiên, Mendel sau đó đã xóa tweet với bình luận này, NYP viết.

“Hành động cười khi thảo luận về chủ đề người tị nạn Ukraina là điều mà chỉ Kamala Harris mới có thể cho là phù hợp”,- Benny Johnson, thành viên của tổ chức phi chính phủ Mỹ Turning Point USA viết trên trang Twitter cá nhân.

Người dân đứng gần hàng rào có dây thép gai và quốc kỳ Trung Quốc ở khu vực Tân Cương, miền tây Trung Quốc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2022
Tờ báo Trung Quốc viết rằng Hoa Kỳ đang "diễn kịch" vì Nga

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Matxcơva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina, đồng thời ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu Nhà nước Nga gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân của hai nước CHND Donetsk và CHND Lugansk, đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong vòng suốt tám năm qua.
Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng không tấn công các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Ukraina mà chỉ nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự. Bộ lưu ý rằng không có gì đe dọa dân thường.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала