Liên Hợp Quốc không biết gì về các chương trình sinh học bị cấm ở Ukraina

© Dịch vụ báo chí của Bộ Ngoại giao Liên bang NgaBiểu tượng của Liên hợp quốc (LHQ) tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) ở New York.
Biểu tượng của Liên hợp quốc (LHQ) tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) ở New York. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.03.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Liên Hợp Quốc không biết về các chương trình sinh học ở Ukraina, vi phạm về công ước vũ khí sinh học, theo phát biểu của Phó Tổng thư ký của tổ chức.
Hôm thứ Sáu, theo yêu cầu của Nga, diễn ra cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, về vấn đề các hoạt động sinh học quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Ukraina.

"Tôi biết tin tức trên phương tiện truyền thông liên quan đến các cáo buộc về chương trình vũ khí sinh học. LHQ không biết về bất kỳ chương trình vũ khí sinh học nào", - Nakamitsu cho biết tại một cuộc họp của UNSC.

"Điều này phần lớn là do Công ước về Vũ khí Sinh học năm 1972, cấm việc chế tạo, thu mua, chuyển giao, lưu trữ và sử dụng vũ khí sinh học và độc tố. Liên bang Nga và Ukraina là các bên tham gia công ước", - bà nói thêm.

Bà nhắc lại tất cả các quốc gia thành viên đã cam kết trong bất kỳ trường hợp nào, không bao giờ phát triển, sản xuất, dự trữ, mua lại hoặc tàng trữ vũ khí sinh học.
"Tất cả các thông tin về hoạt động sinh học cho mục đích quân sự cần thu hút sự chú ý cao độ của cộng đồng quốc tế. Trung Quốc đã quan tâm đến thông tin do Nga cung cấp", - Zhang Jun, Đại diện thường trực của Trung Quốc tại LHQ, nói tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Phòng thí nghiệm - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Quân đội Mỹ đã thử nghiệm vũ khí sinh học trên người Ukraina. Mục tiêu tiếp theo là chúng tôi

Mỹ từ chối việc thanh tra

Vasily Nebenzya, đại diện thường trực của Nga tại tổ chức, cho biết tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Mỹ từ chối cho phép xác minh quốc tế đối với các phòng thí nghiệm sinh học mà họ giám sát trên lãnh thổ các quốc gia khác và làm xuất hiện suy nghĩ việc Hoa Kỳ có điều gì đó để che giấu.
"Hoa Kỳ giám sát hàng trăm phòng thí nghiệm sinh học ở 30 quốc gia, bao gồm Trung Đông, Châu Phi, Đông Nam Á, cũng như dọc theo khu vực ngoại vi của Liên Xô cũ. Washington dứt khoát từ chối đưa chúng vào diện xác minh quốc tế, và họ từ năm 2001 đã ngăn chặn việc phát triển một giao thức BTWC ràng buộc pháp lý về việc tạo ra một cơ chế hiệu quả để xác minh sự tuân thủ của các quốc gia với công ước này", - Nebenzya nói.

"Điều này không thể không có suy nghĩ rằng Hoa Kỳ có điều gì đó để che giấu", - ông nói thêm.

Trước đó, ông Dmitry Polyansky, Phó đại diện thứ nhất của Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết, Moskva đã yêu cầu họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về các chương trình sinh học quân sự của Mỹ tại Ukraina.
Chuyển gà con chim ưng tới văn phòng chỉ huy của Điện Kremlin - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Những con chim gắn vòng trong khuôn khổ chương trình sinh học ở Ukraina bị phát hiện tại Nga
Là một phần trong cuộc điều tra quốc hội do Duma Quốc gia và Hội đồng Liên bang Nga khởi xướng, theo Chủ tịch Duma Vyacheslav Volodin, người đầu tiên được mời làm chứng là Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland. Theo ông, ngay sau khi ủy ban bắt đầu hoạt động, Nuland cần phải đến Liên bang Nga và "giải thích lý do tại sao Hoa Kỳ tạo ra các phòng thí nghiệm ở Ukraina".
Vào ngày 6 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga công bố các tài liệu gốc từ các phòng thí nghiệm sinh học của Ukraina. Đại diện chính thức của Bộ, Thiếu tướng Igor Konashenkov, giải thích trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina, đã phát hiện ra các dấu hiệu về việc làm sạch dấu vết của một chương trình sinh học quân sự đang được thực hiện ở nước này, do Bộ quốc phòng Hoa Kỳ tài trợ.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố bắt đầu hoạt động của Nga nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina. Trong lời kêu gọi gửi tới người Nga, ông đã biện minh cho quyết định này bằng Hiến chương Liên hợp quốc, phê duyệt của Hội đồng Liên bang và các thỏa thuận đã ký trước đó với Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk.
Sau đó, các nước phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga, một số ngân hàng bị ngắt kết nối với hệ thống SWIFT và một số công ty toàn cầu tuyên bố rút khỏi thị trường Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала