Mức tăng giá tiêu dùng của Mỹ chạm mức cao nhất trong 40 năm qua và tiếp tục tăng

CC0 / Pixabay / Đô la Mỹ
Đô la Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.03.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Do giá dầu thô và các hàng hóa khác tăng cao, lạm phát của Hoa Kỳ đã tăng trở lại trong tháng Hai. Theo NTD, mức tăng giá tiêu dùng tháng trước là cao nhất trong 40 năm qua, theo dữ liệu của Bộ Lao động Hoa Kỳ. Bắt đầu từ tuần tới, Ngân hàng Trung ương có kế hoạch tăng lãi suất để giải quyết tình hình.
Lạm phát ở Mỹ đã tăng trở lại vào tháng trước. Và, theo các nhà kinh tế, nó sẽ tiếp tục tăng do giá dầu thô và các mặt hàng khác tăng.
Dữ liệu của Bộ Lao động Hoa Kỳ cho thấy mức tăng giá tiêu dùng trong tháng Hai là lớn nhất trong 40 năm. Mức tăng giá đạt gần 8% trong 12 tháng.
Và con số này vượt quá giới hạn cực đại 2% do Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đặt ra. Bắt đầu từ thứ Tư tới, Ngân hàng Trung ương có kế hoạch tăng lãi suất để làm giảm tốc độ tăng giá.
Đồng đô la - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga
Vào đầu tuần, giá dầu đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm. Vào thứ Hai, báo giá dầu Brent lần đầu tiên kể từ mùa hè năm 2008 vượt quá 138 USD/thùng.
Tuy nhiên, lạm phát đã là một vấn đề ngay cả trước cuộc khủng hoảng. Điều này được cho là do sự thay đổi lớn trên toàn cầu trong chi tiêu cho hàng hóa và dịch vụ trong đại dịch COVID-19.
Hàng nghìn tỷ đô la tung ra đã thúc đẩy nhu cầu. Tuy nhiên, lại phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung do coronavirus đóng cửa các nhà máy và làm gián đoạn chuỗi cung ứng.
Lạm phát gia tăng đã làm suy yếu xếp hạng của Tổng thống Joe Biden. Người dân Mỹ cảm thấy sức mua của họ đang giảm và lo sợ có thể vẫn tiếp tục đắt đỏ hơn.
đường ống dẫn khí - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Biden cấm nhập khẩu dầu khí Nga, giá xăng ở Mỹ tăng vọt
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала