Người dân Mỹ: Trump rời vị trí 1 năm, và Biden đặt chúng ta bên bờ vực chiến tranh thế giới thứ ba

© AP Photo / Patrick SemanskyTổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.03.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Độc giả tờ báo Daily Mail của Mỹ phản ứng trước thông tin về các biện pháp trừng phạt mới mà Tổng thống Joe Biden áp đặt đối với Moskva.
Một ngày trước đó, Biden nói rằng, ngoài dầu, khí đốt và than, Mỹ cũng sẽ từ chối nhập khẩu rượu, kim cương và hải sản của Nga vì các sự kiện ở Ukraina. Biden cũng xác nhận việc cử 12 nghìn binh sĩ Mỹ tới biên giới gần Nga - tới Latvia, Estonia, Romania.
Tuy nhiên, theo giới bình luận, hành động của nhà lãnh đạo Mỹ không mang lại lợi ích cho chính công dân Mỹ.

"Biden sẽ kéo chúng ta vào một cuộc chiến toàn diện. Bạn bè và con trai của ông ta đang trông chờ vào nó. Chiến tranh là món tiền lớn đối với một số người ở Mỹ, Biden chỉ cần ngồi khoanh tay, không làm gì và để mọi thứ đứng vào đúng vị trí của chúng”, - Mrs Marshall Dillon tin tưởng.

"Vì một số lý do, chúng tôi phải trả giá khắc nghiệt để mua xăng", - X22 Report is righ lưu.
"Chúa ơi, ông ấy sẽ nghiêm khắc cảnh báo mọi người và từ chối rượu vodka của Nga. Putin chắc hẳn rất kinh hoàng", - Jussmytwocents ủng hộ.

“Donald Trump đã rời vị trí 1 năm, và gã này khiến chúng ta đứng trước bờ vực của cuộc chiến tranh thế giới thứ ba,” Swiftwithwind tỏ ra phẫn nộ.

“Ở phương Tây, việc đặt tên cho con cái chúng ta theo những sản phẩm đắt tiền như Chardonnay, Mercedes và Hilton là mốt. Năm tới, mốt này sẽ tiếp tục với xăng, dầu diesel và khí đốt. Chúc tất cả chúng ta ngủ ngon”, -albert_s sad123 nói.

Lực lượng vũ trang Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tiêu diệt phát xít mới ở Ukraina là cơ hội duy nhất cứu thế giới khỏi chiến tranh mới ở châu Âu

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Moskva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina, đồng thời ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu Nhà nước Nga gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân của hai nước CHND Donetsk và CHND Lugansk, đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong vòng suốt tám năm qua.
Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng không tấn công các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Ukraina mà chỉ nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự. Bộ lưu ý rằng không có gì đe dọa dân thường.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала