20 tấn nội tạng từ vùng biển giáp Trung Quốc chuẩn bị tuồn vào Việt Nam

© Ảnh : TTXVN phátPhương tiện cùng số hàng hóa bị Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ
Phương tiện cùng số hàng hóa bị Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2022
Đăng ký
Tại khu vực đường phân định vịnh Bắc Bộ, vùng biển tiếp giáp giữa Việt Nam và Trung Quốc, có đến 20 tấn nội tạng động vật, chủ yếu là nầm lợn không rõ nguồn gốc, suýt chút nữa bị tuồn vào Việt Nam.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và bắt giữ 20 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc được đóng trong thùng xốp đang tìm cách tuồn vào Việt Nam qua đường biển.

20 tấn nội tạng động vật không nguồn gốc suýt bị tuồn vào Việt Nam

Ngày 15/3, một phương tiện bè mảng vỏ gỗ chở khoảng 20 tấn nội tạng động vật trên biển chuẩn bị tuồn vào Việt Nam đã bị Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phát hiện, thu giữ.
Phạm Văn Ba, 34 tuổi chính là kẻ lái bè mảng ra đường phân định vịnh Bắc Bộ nhận 20 tấn nội tạng động vật để chở về Việt Nam.
© Ảnh : TTXVN phátPhương tiện cùng số hàng hóa bị Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ
Phương tiện cùng số hàng hóa bị Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2022
Phương tiện cùng số hàng hóa bị Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ
Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, vào khoảng 5 giờ 30 ngày 15/3, tại khu vực biển cách đảo Trần, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh khoảng 6,5 hải lý về hướng Đông Nam, Đội tuần tra, kiểm soát Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phát hiện một phương tiện bè mảng vỏ gỗ có dấu hiệu khả nghi.
Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn nội tạng động vật là nầm lợn đóng trong thùng xốp được ngụy trang bên ngoài là vỏ bao dứa, tổng trọng lượng khoảng 20 tấn.
Bè mảng gỗ được vẽ biển số 8683, có trọng tải 30 tấn, lắp 2 máy có tổng công suất 560 CV, do Phạm Văn Ba, sinh năm 1988, trú tại thôn 1, xã Vĩnh Trung, thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) điều khiển, trên bè còn có 10 người đàn ông khác.
Сontainer - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.07.2018
Thủ đoạn mới tuồn phế liệu vào Việt Nam
Theo Biên phòng Quảng Ninh, tại thời điểm kiểm tra, Ba không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số nội tạng động vật. Phương tiện cũng không có giấy tờ đăng ký, người điều khiển không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Chở thuê cho người không rõ danh tính

Tại cơ quan chức năng, đối tượng Phạm Văn Ba khai nhận chở thuê cho một người không rõ danh tính.
Cụ thể, sáng 15/3, Phạm Văn Ba sử dụng bè mảng ra đường phân định vịnh Bắc Bộ (vùng biển tiếp giáp giữa Việt Nam và Trung Quốc) nhận số hàng trên để chở về Việt Nam thì bị bắt giữ.
hàng giả - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.01.2017
Khi hàng giả Trung Quốc ồ ạt tuồn vào Việt Nam…
Tại thời điểm kiểm tra, Phạm Văn Ba không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số nội tạng động vật trên.
Theo đại diện Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, đây là vụ buôn lậu nội tạng số lượng lớn bằng phương tiện bè mảng.
Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp với cơ quan chức năng hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Trước đó, các lực lượng biên phòng cũng từng bắt giữ một số vụ buôn lậu tương tự, nhưng chỉ khoảng 5-7 tấn, chứ không phải mức 20 tấn như lần này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала