Mở cửa đón khách quốc tế: Vẫn chưa có hướng dẫn nhập cảnh cụ thể

© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Mạnh TuânHành khách làm thủ tục ngày 17/2/2022 tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia để lên chuyến bay VN674.
Hành khách làm thủ tục ngày 17/2/2022 tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia để lên chuyến bay VN674. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Hôm nay (15/3) Việt Nam chính thức khôi phục lại các hoạt động du lịch, đón khách quốc tế như trước đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, các hãng hàng không đã chuẩn bị sẵn sàng thì hướng dẫn cụ thể dành cho khách quốc tế nhập cảnh vẫn “lặng im”.
Sau chuỗi ngày “oằn mình” gánh chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, từ 15/3, Việt Nam mở cửa đón du khách quốc tế với hy vọng về sự phục hồi nhưng theo chuyên gia vẫn còn nhiều thử thách.

Chờ tới bao giờ?

Theo thống kê, các hãng hàng không đang có khoảng 10% số máy bay “đắp chiếu” chưa đưa vào khai thác, dù hạn mở cửa cho khách quốc tế bắt đầu từ hôm nay. Bất cập này xuất phát từ việc hiện tại vẫn chưa có hướng dẫn mở cửa với khách quốc tế nhập cảnh Việt Nam, nên các hãng chưa tăng tần suất bay do vắng khách.
Sau 2 năm phải cắt giảm do đại dịch, các hãng hàng không đã rầm rộ tuyển dụng trở lại nhằm chuẩn bị cho tăng tần suất bay.
Đơn cử, hãng hàng không VietJet tuyển tiếp viên trên quy mô toàn quốc, nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng mạng bay nội địa và quốc tế. Vietnam Airlines cũng triển khai chương trình chuẩn hóa tiếp viên hướng tới mục tiêu đạt hãng hàng không 5 sao.
Cô gái tỉnh Lào Cai, Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.03.2022
Đại dịch COVID-19
Mở cửa du lịch, Việt Nam cần làm gì để tăng sức cạnh tranh?
Bên cạnh đó, các hãng đã bắt đầu chuẩn bị nhân lực phi công là người nước ngoài để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tăng tần suất bay phục vụ thị trường.
Đại diện Vietnam Airlines cho biết, tới nay hãng đã có kế hoạch tăng tần suất khai thác, mở bán vé với khách quốc tế đi/đến Việt Nam. Tuy nhiên, tới ngày 14/3, vẫn chưa có bất kể hướng dẫn nào của các bộ, ngành về điều kiện khách được nhập cảnh.
Vì vậy, dù mở bán vé nhưng hãng vẫn phải khuyến cáo khách theo dõi thường xuyên về quy định nhập cảnh của Việt Nam. Cùng đó, hãng tiếp tục áp dụng chính sách cho phép khách quốc tế miễn phí hoàn, đổi vé đã đặt nếu quy định về nhập cảnh chưa được nới rộng.
Cảng HKQT Nội Bài chủ động phương án khai thác khi dỡ bỏ hạn chế bay quốc tế - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.02.2022
Từ 15/3, khách quốc tế cần lưu ý điều gì để du lịch Việt Nam thoải mái nhất?
“Các hãng hàng không luôn sẵn sàng tăng tần suất khai thác phục vụ tối đa nhu cầu khách quốc tế đi/đến Việt Nam. Tuy nhiên, tới nay chưa có quy định về nhập cảnh mới cũng như giám sát y tế, nên cũng không có khách để bay”, đại diện Vietnam Airlines chia sẻ.
Hiện hãng này đã lên kế hoạch tăng dần tần suất bay quốc tế, với mục tiêu từ tháng 4 tăng lên 95 chuyến/tuần, tiến tới tháng 7 đạt 164 chuyến/tuần (bằng giai đoạn năm 2019 khi chưa có dịch COVID-19).
Tuy nhiên, do chưa có hướng dẫn cụ thể về nhập cảnh và giám sát y tế, nên khách vẫn còn băn khoăn khi khách tới Việt Nam mắc COVID-19 về chữa trị và chi phí liên quan. NNếu những quy định này được gỡ bỏ, các đường bay quốc tế mới được khôi phục lại hoàn toàn.
Khách du lịch đeo khẩu trang bảo vệ tại thành phố nghỉ mát Nha Trang tại Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.02.2022
Việt Nam đề xuất mở cửa du lịch quốc tế hai chiều từ 15/3

Cần linh hoạt hơn trong chính sách nhập cảnh

Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp hàng không Bùi Doãn Nề cho hay, thời hạn mở cửa với khách quốc tế từ ngày 15/3 là tín hiệu vui.
Tuy nhiên, không phải cứ mở cửa là khách tới, khi hạn mở đã tới nhưng chưa có quy định về nới điều kiện với khách nhập cảnh, đặc biệt là khách du lịch. Bên cạnh đó, khách quốc tế cũng bị ảnh hưởng bởi tâm lý vùng có dịch, rào cản quy định về xuất nhập cảnh, giám sát y tế.
Theo ông Nề, hiện nhiều nước đã gỡ bỏ các rào cản với khách quốc tế đến, như Thái Lan, Campuchia, một số nước châu Âu. Vì vậy, Việt Nam cũng cần sớm khôi phục các quy định với khách quốc tế như trước khi có dịch COVID-19 để mở cửa thị trường du lịch và hàng không quốc tế.
Khánh Hòa đón khách du lịch Nga có hộ chiếu vaccine - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.02.2022
Chiến dịch "Live fully in Vietnam" mang lại cho du lịch Việt điều gì sau đại dịch?
Còn về phần mình, đại diện một doanh nghiệp lữ hành ở Hà Nội chia sẻ, với dòng sản phẩm inbound (đón khách quốc tế vào Việt Nam), doanh nghiệp mới đang trong giai đoạn chào khách.

“Việc công bố mở cửa từ 15/3 mới chỉ là cơ sở để các doanh nghiệp lên kế hoạch thu hút khách trở lại, xây dựng các bộ sản phẩm và giá bán phù hợp. Không phải cứ tuyên bố mở cửa là du khách vào Việt Nam ngay. Với những thị trường xa như châu Âu, châu Mỹ, châu Úc...để có một chuyến đi, khách phải mất từ 6 tháng đến cả năm để chuẩn bị. Chúng tôi dự đoán cuối năm 2022, đầu năm 2023 thị trường inbound sẽ phục hồi. Nếu đúng như vậy, đó cũng đã là một kỳ tích", vị này nói.

Vị chuyên gia này cũng cho rằng, các bộ ngành có quy định rõ ràng với nhóm khách là trẻ em, người cao tuổi chưa tiêm vắc xin đi cùng gia đình tới Việt Nam.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала