Bắc Kinh cho rằng Đài Loan lợi dụng vấn đề Ukraina để đầu cơ thao túng

© Ảnh : Pixabay / Peggy und Marco Lachmann-Anke Đài Bắc, Đài Loan
Đài Bắc, Đài Loan - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.03.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Đài Loan đang lợi dụng vấn đề Ukraina để thao túng đầu cơ chính trị và đốt nóng đối đầu, nhưng hành động đó sẽ không thành công. Đó là tuyên bố hôm thứ Tư của bà Châu Phụng Liên, đại diện Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện CHND Trung Hoa.

"Vấn đề Đài Loan và Ukraina có những khác biệt đáng kể, và cơ bản nhất bao hàm ở chỗ Đài Loan là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc, vấn đề Đài Loan là chuyện thuần tuý nội bộ của Trung Quốc, không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài", - bà Châu nói.

Các thành viên của phái đoàn Trung Quốc rời khách sạn Rome Cavalieri Waldorf Astoria, nơi Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan và nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Yang Jiechi được cho là đã gặp nhau tại Rome - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.03.2022
Trung Quốc yêu cầu Mỹ giữ lời hứa về vấn đề Đài Loan

Giúp đỡ Ukraina

Trả lời câu hỏi đề nghị bình luận về quyết định của Đài Bắc phân bổ ngân quỹ giúp đỡ người tị nạn Ukraina, bà Châu Phụng Liên tuyên bố rằng đảng Dân Tiến cầm quyền ở Đài Loan đang lợi dụng vấn đề Ukraina để biện minh cho sự tồn tại của mình, lợi dụng nỗi bất hạnh của người khác phục vụ cho toan tính giành độc lập.
"Những nỗ lực của Đài Bắc nhằm khuấy động đối đầu và gây thù địch thông qua đầu cơ thao túng chính trị sẽ không mang lại kết quả", - bà Châu khẳng định.
Trước đó, cơ quan ngoại giao Đài Loan thông báo dự định tài trợ 11,5 triệu USD cho Chính phủ 5 nước EU để giúp đỡ dân tị nạn từ Ukraina có thể di tản khỏi đất nước này. Số tiền đó sẽ được gửi đến Ba Lan, Litva, Slovakia, Hungary và Cộng hòa Séc, chính quyền các nước này sẽ phải phân phối kinh phí cho các tổ chức phi Chính phủ ở quốc gia của họ để giúp đỡ người tị nạn từ Ukraina.

Vấn đề Đài Loan

Quan hệ chính thức giữa chính quyền trung ương CHND Trung Hoa và tỉnh đảo Đài Loan bị gián đoạn vào năm 1949, sau khi lực lượng Quốc dân đảng do Tưởng Giới Thạch lãnh đạo chuyển đến Đài Loan vì thất bại trong nội chiến với đảng Cộng sản Trung Quốc. Các liên hệ kinh doanh và phi chính thức giữa hòn đảo và Trung Hoa đại lục đã nối lại vào cuối những năm 1980. Từ đầu những năm 1990, các bên bắt đầu liên hệ thông qua các tổ chức phi chính phủ - Hiệp hội Phát triển Quan hệ Bắc Kinh qua eo biển Đài Loan và Quỹ giao lưu xuyên eo biển Đài Bắc.
Tàu chiến Đài Loan - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.03.2022
Biển Đông
Sau Trung Quốc, đến lượt Đài Loan dự tính tập trận trên Biển Đông
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала