Tàu Trung Quốc tiến vào khu vực quần đảo đang tranh chấp

© AP Photo / Emily Wangtàu tuần tra Nhật Bản
tàu tuần tra Nhật Bản  - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.03.2022
Đăng ký
Bốn tàu tuần tra của cảnh sát biển Trung Quốc đã tiến vào lãnh thổ ngoài khơi quần đảo Senkaku (Điếu Ngư đảo) đang tranh chấp ở biển Hoa Đông, là nơi Tokyo tuyên bố thuộc chủ quyền của Nhật Bản, theo tin đưa của hãng Kyodo.

Tàu Trung Quốc ở gần đảo tranh chấp

Theo dữ liệu của hãng thông tấn, Cục An toàn Hàng hải Nhật Bản đã gửi cảnh báo cho các tàu Trung Quốc, yêu cầu rời khỏi vùng lãnh thổ này. Có ghi nhận rằng các tàu Trung Quốc đã ở gần quần đảo Senkaku trong 20 ngày trước.
Tháng 9 năm 2012, Tokyo thông báo mua lại quần đảo Senkaku từ chủ sở hữu tư nhân là công dân Nhật Bản.
Sau đó, ở Trung Quốc diễn ra hàng loạt cuộc biểu tình phản đối kèm theo việc đập phá nhà hàng và xí nghiệp Nhật Bản. Kể từ đó, tàu chiến Trung Quốc thường xuyên qua lại sát gần quần đảo tranh chấp và phô trương thực hiện các chuyến thăm đến khu vực ven biển của quần đảo.
Quần đảo Trường Sa - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.01.2022
Biển Đông
Hải quân Nhật Bản hành quân gần các đảo tranh chấp ở quần đảo Trường Sa hai lần một năm

Bắc Triều Tiên thực hiện vụ phóng

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo rằng Bắc Triều Tiên một lần nữa đã thực hiện vụ phóng và người ta cho rằng đó có thể là tên lửa đạn đạo. Trong tương quan diễn ra vụ phóng này, Nhật Bản đã thành lập Ban tham mưu khẩn cấp trực thuộc Văn phòng Thủ tướng.
Đây là lần phóng thứ 10 trong năm nay.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала