Tìm ra loại vi khuẩn có thể ngăn chặn tình trạng nóng lên toàn cầu

© REUTERS / Bob StrongNhững bông hoa dại trước tảng băng trôi ở Greenland
Những bông hoa dại trước tảng băng trôi ở Greenland - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.03.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các nhà khoa học Úc từ Đại học Công nghệ Sydney (UTS) đã tìm thấy một loại vi khuẩn biển đơn bào có thể ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu bằng cách ăn carbon. Kết quả của nghiên cứu được mô tả trên tạp chí Nature Communications.
Thực vật phù du Prorocentrum cf. Balticum phân bố rộng rãi trên khắp thế giới, có khả năng quang hợp và cũng có thể lấy chất dinh dưỡng theo nhiều cách khác nhau, điều này cho phép Prorocentrum cf. Balticum chiếm giữ những phần đại dương không thích hợp cho các loài thực vật phù du khác. Ngoài ra, nó có thể thu hút và ăn các vi khuẩn khác bằng cách giải phóng exopolymer giàu CO2. Sử dụng quá trình cô lập carbon, Prorocentrum cf. balticum có khả năng ngăn chặn biến đổi khí hậu.
Theo các chuyên gia, loài này có khả năng hấp thụ khoảng 0,02-0,15 gigatons carbon mỗi năm. Theo một báo cáo năm 2019 từ Học viện Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia, để chống lại sự nóng lên toàn cầu một cách hiệu quả, cần phải làm sạch bầu khí quyển của Trái đất khỏi carbon với số lượngkhoảng 10 gigatonnes mỗi năm cho đến năm 2050.
Vào tháng Giêng, một nhóm các nhà khoa học khí hậu quốc tế đã công bố nhiệt độ đại dương toàn cầu tăng kỷ lục vào năm 2021 do hiện tượng ấm lên toàn cầu. Năm ngoái, đại dương đã hấp thụ nhiều hơn14 zettajoules (một đơn vị đo năng lượng bằng một tỷ joule) so với năm 2020.
Trái đất trước và sau khi trái đất nóng lên. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.02.2022
Dùng vi khuẩn để cứu vớt hành tinh
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала