Bộ Ngoại giao vào cuộc giải quyết nghi án 'siêu lừa' trong lịch sử ngành điều Việt Nam

© AP PhotoTàu chở hàng ở cảng Colombo Sri Lanka
Tàu chở hàng ở cảng Colombo Sri Lanka - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.03.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Liên quan đến nghi án lừa đảo 100 container xuất khẩu hạt điều sang Ý, Bộ Ngoại giao đã có thông báo chính thức tại họp báo thường kỳ ngày 17/3.
Trả lời báo giới về việc 100 container hạt điều Việt Nam xuất sang Ý có nguy cơ bị lừa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao đã có các biện pháp hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp trên.

"Bộ Công thương đã có thông tin cho báo chí. Và mới đây nhất ngày 14/3, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành liên quan nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân để đảm bảo quyền lợi của người dân và doanh nghiệp" - Bà Lê Thị Thu Hằng nêu rõ.

Hàng hóa xuất, nhập khẩu qua cảng Hải Phòng sôi động ngay từ những ngày đầu năm - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.03.2022
Chạy đua với thời gian, liệu DN Việt có giành được quyền kiểm soát 36 container điều xuất Ý?

Giảm thiểu thiệt hại mức tối đa cho doanh nghiệp Việt Nam

Bà Hằng nhấn mạnh, về phía Bộ Ngoại giao Việt Nam, ngay sau khi nhận được thông tin từ Hiệp hội điều Việt Nam (Vinacas), Đại sứ quán Việt Nam tại Ý đã ngay lập tức đã cử đoàn công tác phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại đây đến Genoa và Napoli nhằm liên lạc để xác minh thông tin cũng như liên hệ với Bộ Ngoại giao nước sở tại nhằm giải quyết vụ việc, điều tra để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp Việt Nam.

"Đại sứ quán Việt Nam cũng như Thương vụ Việt Nam đã hướng dẫn các doanh nghiệp Việt Nam liên hệ với các hãng tàu vận chuyển, Toà án trọng tài thế giới và Tòa án trọng tài Việt Nam nhằm tư vấn để giảm thiểu thiệt hại cho doanh nghiệp" - Bà Hằng cho biết thêm.

Tàu container từng được đưa vào kênh đào Suez - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.03.2022
Cập nhật vụ lừa đảo 100 container hạt điều Việt Nam xuất vào Ý
Được biết, Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan để giải quyết vụ việc này nhằm đảm bảo an toàn và giảm thiểu rủi ro cho các thương vụ giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Ý trong thời gian tới.
Như Sputnik đã đưa tin, tổng giá trị đơn hàng trên là 1.000 tỷ đồng. Hiện còn 36 container đang bị mất chứng từ gốc và phải đối mặt với nguy cơ mất trắng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала