- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Cố vấn của Tổng thống Ukraina: Sẽ mất tới một tuần rưỡi để thỏa thuận với Nga

© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Chuyển đến kho ảnhHội trường nơi diễn ra cuộc hội đàm giữa Nga và Ukraina
Hội trường nơi diễn ra cuộc hội đàm giữa Nga và Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.03.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Cố vấn Mikhail Podolyak của Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky cho rằng thỏa thuận về hiệp ước hòa bình giữa Nga và Ukraina có thể mất từ vài ngày cho đến một tuần rưỡi.

"Hiện tại, cả phái đoàn Nga và Ukraina đều đứng trên lập trường của mình. Thỏa thuận về các điểm tranh chấp có thể mất từ vài ngày đến một tuần rưỡi. Trong thời gian đó, chúng ta cần tiến gần hơn đến việc ký kết hiệp ước hòa bình", ông Mikhail Podolyak cho biết khi trả lời phỏng vấn Wirtualna Polska.

Theo ông Mikhail Podolyak, một trong những khía cạnh quan trọng của hiệp ước hòa bình về phía Ukraina là "Nga rút quân ngay lập tức".
Đồng thời, ông lưu ý rằng ngoài Nga và Ukraina, các đại diện của Ba Lan cũng đang tham gia đàm phán.

"Cuộc đàm phán là một quá trình quy mô lớn, trong đó không chỉ Nga và Ukraina tham gia. Đặc biệt, Ba Lan tham gia cũng vào đó. Chúng tôi không chỉ ký một số loại thỏa thuận. Chúng tôi muốn phát triển một cơ chế cụ thể sẽ đảm bảo an ninh của chúng tôi trong tương lai” – ông Podolyak nói.

Ông Mikhail Podolyak lưu ý rằng việc ký kết hiệp ước hòa bình "chỉ có thể chấm dứt giai đoạn xung đột cấp tính và cho phép chúng tôi chuyển sang để tang tất cả những người đã chết và xây dựng lại đất nước."
"Tuy nhiên, tôi hoài nghi rằng đối với người Ukraina, cuộc chiến sẽ kết thúc ở đó. Sau tất cả những gì chúng tôi đã trải qua" - cố vấn của Tổng thống Zelensky nói.
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky phát biểu qua video với Quốc hội Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Truyền thông vạch trần hành vi thao túng của Zelensky trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Matxcơva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina, đồng thời ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu Nhà nước Nga gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân của hai nước CHND Donetsk và CHND Lugansk, đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong vòng suốt tám năm qua.
Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng không tấn công các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Ukraina mà chỉ nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự. Bộ lưu ý rằng không có gì đe dọa dân thường.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала