Cuba – Việt Nam tăng hợp tác quốc phòng giữa biến động chính trị thế giới

© Ảnh : Hồng Pha - TTXVN phátĐại tướng Phan Văn Giang trao quà lưu niệm tặng đồng chí Orlando Nicolás Hernández Guillén
Đại tướng Phan Văn Giang trao quà lưu niệm tặng đồng chí Orlando Nicolás Hernández Guillén - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.03.2022
Đăng ký
Việt Nam và Cuba nhất trí tiếp tục tăng cường và triển khai hiệu quả hợp tác quốc phòng.
Trong bối cảnh thế giới xung đột, đối đầu và biến động chính trị gay gắt, người ta càng trân quý mối quan hệ đặc biệt giữa “những người anh em” của Việt Nam và Cuba.

Tăng hợp tác quốc phòng

Sáng 17/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ Quốc phòng tiếp ông Orlando Nicolás Hernández Guillén, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam.
Được biết, theo cổng thông tin Bộ Quốc phòng, Đại sứ đến chào nhân nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Cộng hoà Cuba Manuel Marrero Cruz - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.09.2021
'Người anh em' Cuba sẽ sát cánh cùng Việt Nam vượt qua đại dịch Covid-19?
Phát biểu với Đại sứ, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, dù cách biệt về địa lý, Việt Nam và Cuba luôn cùng chung lý tưởng cách mạng, khát vọng độc lập, tự do.
“Mối quan hệ đặc biệt kéo dài hơn 60 năm qua đã được các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân, Quân đội hai nước trân trọng, vun đắp, phát triển”, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định.
Cũng nhân dịp này, Đại tướng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước tình cảm và sự hỗ trợ của Cuba dành cho Việt Nam trong đại dịch Covid-19.
Bộ trưởng Quốc phòng cho biết, dù đất nước còn nhiều khó khăn, Cuba vẫn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam hàng ngàn lọ thuốc điều trị Covid-19, cử sang các chuyên gia y tế giàu kinh nghiệm, tặng Bộ Quốc phòng Việt Nam 150.000 liều vaccine phòng COVID-19 nhân chuyến thăm Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
Những gì Cuba làm đã góp phần quan trọng giúp lực lượng tuyến đầu của Quân đội nhân dân Việt Nam đẩy lùi dịch bệnh và hỗ trợ nhân dân, theo Đại tướng Phan Văn Giang.
Trao đổi với Đại sứ Orlando Nicolás Hernández Guillén, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, mặc dù đại dịch COVD-19 đã gây ra những tác động nhất định, song quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước tiếp tục được củng cố và phát triển, trở thành trụ cột và là hình mẫu thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác.
© Ảnh : Hồng Pha - TTXVN phátĐại tướng Phan Văn Giang tiếp đồng chí Orlando Nicolás Hernández Guillén
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp đồng chí Orlando Nicolás Hernández Guillén - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.03.2022
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp đồng chí Orlando Nicolás Hernández Guillén
Việt Nam và Cuba vẫn duy trì triển khai hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, ký kết một số văn kiện hợp tác quốc phòng quan trọng, gần đây nhất là Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2020-2022.
“Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba đã thống nhất thời gian tới tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã ký kết, tập trung vào một số lĩnh vực”, thông cáo của Bộ Quốc phòng cho hay.
Hai bên tích cực trao đổi đoàn các cấp, hoàn thành Bộ hồ sơ về 60 năm lịch sử quan hệ quốc phòng Việt Nam – Cuba.
Đồng thời, hai bên cũng xây dựng và ký kết văn bản, thỏa thuận hợp tác mới như Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2023-2025, Bản ghi nhớ về hợp tác công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội, Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 5 năm giữa quân y hai nước...

Quan hệ Việt Nam – Cuba rất đặc biệt

Đồng chí Orlando Nicolás Hernández Guillén cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian tiếp và khẳng định trên cương vị công tác mới sẽ nỗ lực đóng góp vào quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước, trong đó có quan hệ quốc phòng.
Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng Đại sứ sẽ có một nhiệm kỳ thành công, góp phần thúc đẩy quan hệ truyền thống anh em giữa Đảng, Chính phủ, Nhà nước, nhân dân và Quân đội hai nước.
Đại sứ Orlando Nicolás Hernández Guillén đã trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 13/7/2021.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) Noemi Rabaza Fernandez - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.09.2021
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các tổ chức hữu nghị Cuba – Việt Nam
Trong các cuộc gặp của Đại sứ với lãnh đạo cấp cao Việt Nam, hai bên khẳng định đặc biệt coi trọng mối quan hệ hữu nghị gắn bó, tin cậy Việt Nam - Cuba, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng và nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước không ngừng vun đắp và ủng hộ trong hơn 60 năm qua.
Đặc biệt, trong thời gian gần đây, bộ, ngành hai nước đã nỗ lực khắc phục các khó khăn do đại dịch Covid-19 và không ngừng củng cố, phát triển hợp tác trên mọi lĩnh vực.
Năm ngoái, Việt Nam cũng đã tặng Cuba 10.000 tấn gạo, riêng thủ đô Hà Nội tặng La Habana 2.000 tấn gạo nhằm chia sẻ phần nào những khó khăn hiện nay của Cuba trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
Từ góp phần bảo đảm lương thực cho Cuba đến hợp tác về y tế, vaccine, phòng chống Covid-19 đến quân sự quốc phòng, có thể thấy, tình anh em đặc biệt giữa Việt Nam – Cuba. Dư luận quốc tế đã không ít lần khen ngợi mối quan hệ hữu nghị hiếm có này trên thế giới hiện đại đầy biến động ngày nay.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала