- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Không có quy định nhập cảnh riêng cho khách du lịch

© Fotolia / MasterSergeantVisa
Visa - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.03.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Liên quan đến các kế hoạch mở cửa đón khách quốc tế của Việt Nam, các quy định về đối tượng nhập cảnh và cách ly kiểm dịch, trong buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 17/3, bà Lê Thị Thu Hằng đã có bình luận về vấn đề này.

Khách du lịch không cần cách ly ở nơi cư trú

Từ ngày 15/3, Việt Nam đã chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Theo đó, khách du lịch quốc tế có thể đến Việt Nam thông qua đường bộ, đường biển, đường hàng không.
Tại buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, quy định nhập cảnh dựa trên hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, áp dụng chung cho mọi đối tượng, không có quy định riêng cho khách du lịch. Ngoài ra, bà Hằng cũng nhấn mạnh:

“Chính phủ có chủ trương mở cửa lại hoạt động du lịch trong bình thường mới. Ngày 15/3, căn cứ vào kiến nghị của Bộ Ngoại giao, Chính phủ đã đồng ý khôi phục lại chính sách nhập cảnh dành cho người nước ngoài phù hợp với các biệm pháp phòng chống dịch. Người nhập cảnh theo đường hàng không cần kết quả xét nghiệm âm tính nCoV bằng PCR trong vòng 72 giờ; nếu là test nhanh, trong vòng 24 giờ (có chứng nhận), trước khi xuất cảnh.”

Hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.03.2022
Nóng: Không cách ly du khách quốc tế nhập cảnh, Hà Nội 'hồi sinh' phố đi bộ từ 18/3
Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Nếu chưa có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 như quy định, khách nhập cảnh cần thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ đầu (bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên với virus SARS-CoV-2) kể từ khi nhập cảnh.
Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, khách được rời khỏi nơi lưu trú và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì phải báo cáo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn xử lý kịp thời.
Do đó, khách nhập cảnh vào Việt Nam nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 là có thể rời nơi cư trú tham gia các hoạt động du lịch và hoạt động khác mà không phải cách ly ở nơi cư trú nữa.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Phát sinh nhiều vấn đề trong quá trình sơ tán công dân Việt Nam rời khỏi vùng chiến sự Ukraina

Khi nào có hướng dẫn cho cơ quan đại diện ở nước ngoài tiếp nhận hồ sơ xin cấp visa du lịch?

Cũng tại buổi họp báo, đại diện Bộ Ngoại giao cho biết, Bộ VH-TTDL cũng đưa ra hướng dẫn dành cho du khách trong nước và quốc tế. Cùng ngày, Bộ Y tế cũng ban hành hướng dẫn COVID-19 dành cho người nhập cảnh.
Liên quan đến thông tin văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc vẫn chưa bắt đầu tiếp nhận hồ sơ xin cấp visa du lịch, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đưa ra bình luận:

“Phù hợp với điều 16.1 tại Luật xuất nhập cảnh, người nước ngoài vào Việt Nam với mục đích du lịch thì phải thông qua các cơ quan, các tổ chức, cá nhân mời hoặc bảo lãnh ở Việt Nam làm thủ tục xin duyệt lãnh sự với Cục quản lý xuất nhập cảnh và hồ sơ của khách”.

Cờ ASEAN - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.03.2022
Đại dịch COVID-19
Khôi phục lại chính sách miễn thị thực cho các quốc gia ASEAN
Người nước ngoài đến Việt Nam du lịch có thể liên hệ với các công ty lữ hành quốc tế ở Việt Nam để đứng ra làm thủ tục với Cục quản lý xuất nhập cảnh. Sau đó có thể nhận thị thực tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc cơ quan được ủy quyền cấp thị thực như Văn phòng kinh tế - văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc.

"Cơ quan ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài và các cơ quan được ủy quyền cấp thị thực phải phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan ở trong nước giải quyết nhu cầu về cấp thị thực của khách vào Việt Nam du lịch cũng như tìm hiểu thị trường kinh doanh và đầu tư" - Bà Hằng thông tin thêm

Trước đó, Chính phủ cũng đã đồng ý khôi phục miễn thị thực cho công dân 13 nước: Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Anh và Bắc Ireland, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Belarus.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала