Các nghị sĩ châu Âu ủng hộ đề cử Zelensky nhận Giải Nobel Hòa bình

CC BY 4.0 / The Presidential Office of Ukraine / (cropped image)Tổng thống Ukrainа Vladimir Zelensky.
Tổng thống Ukrainа Vladimir Zelensky. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Vladimir Zelensky đã được đề cử cho Giải Nobel Hòa bình năm 2022. Điều này được nêu trong một bức thư được công bố có chữ ký của một số chính trị gia châu Âu.
"Chúng tôi đang yêu cầu ủy ban gia hạn quá trình đề cử Giải Nobel Hòa bình cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, để cho phép đề cử Tổng thống Zelensky và người dân Ukraina nhận Giải Nobel Hòa bình", - bức thư viết.
Trong số những người ký lời kêu gọi này có cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hà Lan Joris Vorhuve, cựu thành viên Nghị viện Châu Âu từ Vương quốc Anh Jackie Jones và các chính trị gia đương nhiệm và cựu chính trị gia khác ở các nước Châu Âu.
Ủy ban Nobel báo cáo rằng 251 người và 92 tổ chức đã nộp đơn xin Giải thưởng Hòa bình năm nay. Năm 2021, nhà báo Nga kiêm Tổng biên tập của Novaya Gazeta Dmitry Muratov và nhà báo Philippines Maria Ressa đã giành giải thưởng.
Bà Ngụy Thị Khanh - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2022
Bắt Ngụy Thị Khanh, Giám đốc GreenID, người từng đoạt giải Goldman “Nobel xanh”

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Matxcơva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina, đồng thời ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu Nhà nước Nga gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân của hai nước CHND Donetsk và CHND Lugansk, đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong vòng suốt tám năm qua.
Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng không tấn công các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Ukraina mà chỉ nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự. Bộ lưu ý rằng không có gì đe dọa dân thường.
Các Mác - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Do chiến dịch đặc biệt của Nga, trường đại học Mỹ đổi tên phòng học mang tên Karl Marx
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала