Quân đội Việt Nam và Campuchia không can thiệp công việc nội bộ nước khác

© AFP 2023 / Tang Chhin SothyChính trị gia Campuchia
Chính trị gia Campuchia - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2022
Đăng ký
Đại tướng Vong Pisen, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia trong cuộc hội đàm với Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã khẳng định, khi tình hình quốc tế, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, cần theo nguyên tắc không can thiệp công việc nội bộ của nước khác.
Không chỉ tăng cường quan hệ quốc phòng với Campuchia, lãnh đạo Quân đội Việt Nam cũng đã có cuộc gặp bên lề với Đại tướng Maung Maung Aye, Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Myanmar bàn thảo nhiều vấn đề hợp tác song phương quan trọng.

Tăng hợp tác quốc phòng giữa Quân đội Việt Nam và Campuchia

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam đang có chuyến thăm chính thức Campuchia, tham dự Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 19.
Vào sáng 18/3, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến chào xã giao Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.
Cùng đi còn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng.
Biên giới Việt Nam-Campuchia - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2022
Nhìn lại vấn đề biên giới Việt Nam và Campuchia: Lịch sử và tình cảm
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã gửi lời thăm hỏi của Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đến Đại tướng Tea Banh.
Cùng với đó, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao và tin tưởng trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2022, Campuchia sẽ đảm nhiệm thành công các hội nghị của ASEAN nói chung, các hội nghị quân sự-quốc phòng nói riêng.
“Việt Nam luôn phối hợp chặt chẽ và ủng hộ Campuchia trong năm đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2022”, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam nói.
Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương tin tưởng Campuchia sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử hội đồng xã, phường năm 2022 và bầu cử Quốc hội năm 2023.
Thời gian qua, dù dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, quân đội mỗi nước vừa thực hiện các nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, vừa đồng hành cùng Chính phủ phòng, chống dịch Covid-19, nhưng hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Campuchia vẫn đạt những kết quả quan trọng.
Thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và tiếp tục phối hợp triển khai kế hoạch tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.
Hai bên cũng thúc đẩy cùng hợp tác đảm bảo an ninh, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, quan tâm, hỗ trợ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người gốc Việt tại Campuchia, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp quốc phòng, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Viettel đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Campuchia

Đây là điều được Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia đích thân nhấn mạnh. Trao đổi với Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Đại tướng Tea Banh hoan nghênh Đoàn đại biểu quân sự cấp cao QĐND Việt Nam đã đến Campuchia tham dự trực tiếp Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 19 và thăm chính thức Campuchia.
Nhân dịp này, ông Tea Banh gửi lời thăm hỏi tới Đại tướng Phan Văn Giang. Lãnh đạo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia cũng đánh giá cao và cảm ơn sự giúp đỡ về nhiều mặt của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam, nhất là QĐND Việt Nam đối với nhân dân, đất nước Campuchia nói chung, Quân đội Hoàng gia Campuchia nói riêng.
Các cán bộ, chiến sĩ Đội K73 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ ở Campuchia. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.03.2022
Việt Nam nỗ lực đưa hài cốt các liệt sĩ tại Campuchia về nước
Đặc biệt, theo tướng Tea Banh, những năm gần đây Tập đoàn Viettel của Việt Nam đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Campuchia...
“Bộ Quốc phòng Campuchia sẽ cùng với Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp tục thúc đẩy hợp tác, tăng cường trao đổi đoàn, tuyên truyền cho thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân và quân đội hai nước”, Đại tướng Tea Banh nêu rõ.
Phía Campuchia cũng tiếp tục tạo điều kiện cho Tập đoàn Viettel của Việt Nam phát triển sản xuất, kinh doanh tại đây.

Không can thiệp công việc nội bộ nước khác

Cũng trong sáng 18/3, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao có cuộc hội đàm song phương với Đại tướng Vong Pisen, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia.
Gặp gỡ song phương, Đại tướng Vong Pisen nêu bật ý nghĩa chuyến thăm của đoàn Quân đội Việt Nam góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Quân đội hai nước.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.01.2022
Chuyến đi bận rộn của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam đến Campuchia
Ông Vong Pisen cũng đánh giá cao sự hỗ trợ hiệu quả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng như Đảng và Nhà nước Việt Nam với Campuchia suốt thời gian qua.
Theo Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, Phnom Penh trân trọng những đóng góp tích cực của đoàn Việt Nam vào thành công của Hội nghị ACDFM-19, việc trao đổi các đoàn song phương hàng năm, công tác phân định biên giới hai nước và phối hợp chống tội phạm xuyên biên giới ngay cả khi đang có dịch bệnh Covid-19.
Đáng chú ý, tại hội đàm, Đại tướng Vong Pisen đã nêu lập trường rất đáng chú ý. Đại diện lãnh đạo Quân đội Hoàng gia Campuchia cho rằng trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có những thay đổi nhanh chóng và diễn biến phức tạp, Chính phủ Hoàng gia Campuchia luôn chủ trương duy trì quan hệ hợp tác, “kiên trì nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác”.
Phát biểu với tướng Cương và đoàn Việt Nam, để tăng cường quan hệ hợp tác quân đội Campuchia-Việt Nam, tướng Vong Pisen đề nghị phía Việt Nam tiếp tục hỗ trợ đào tạo nhân lực cho Campuchia, phối hợp thực hiện nghị định thư quốc phòng hai nước.
Hai bên cũng nhất trí tiếp tục thực hiện tuần tra chung trên biên giới, triển khai các hoạt động diễn tập cứu hộ, cứu nạn.
Đáng chú ý, phía Campuchia còn đề nghị thiết lập đường dây nóng giữa hai bên để giải quyết kịp thời những vấn đề khẩn cấp.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.01.2022
Diễn biến lạ trong quan hệ Việt Nam – Campuchia
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã có lời chúc mừng Đại tướng Vong Pisen vừa chủ trì thành công Hội nghị ACDFM trực tiếp đầu tiên sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch bệnh.
Cũng như tuyên bố với Bộ trưởng Tea Banh, với ông Vong Pisen, phía Việt Nam cũng cam kết hỗ trợ Campuchia trong năm tổ chức nhiều sự kiện quan trọng của ASEAN.
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương còn đánh giá Hội nghị ACDFM sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" giữa Việt Nam – Campuchia, đặc biệt trong thời điểm Việt Nam và Campuchia chuẩn bị kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Không bỏ lại Myanmar

Trước đó cùng ngày, trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức đến Vương quốc Campuchia, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng đã dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự Việt Nam đặt hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia để tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do, vì hòa bình của nhân dân hai nước.
Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 19 (ACDFM-19) năm nay có chủ đề “Đoàn kết vì Hòa bình và Hòa hợp”.
Hội nghị nêu bật tầm quan trọng của Quân đội và các nỗ lực theo nguyên tắc lấy ASEAN làm trung tâm để giải quyết các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống, đặc biệt là đại dịch COVID-19.
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn phát biểu - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2022
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam đi Campuchia họp về Myanmar và đoàn kết ASEAN
ACDFM-19 cũng đề ra vấn đề sẵn sàng ứng phó với các thách thức trong tương lai bằng việc củng cố hòa bình, ổn định, sự hài hòa và lợi ích chung trong khu vực thông qua hợp tác và các cơ chế được tất cả các bên chấp thuận, nhất trí cao.
Đáng chú ý, theo Bộ Quốc phòng Việt Nam, trong chuyến thăm Campuchia lần này dự ACDFM-19, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã có cuộc gặp với Đại tướng Maung Maung Aye, Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Myanmar.
Hai bên đánh giá cao mối quan hệ truyền thống, hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân và Quân đội hai nước Việt Nam và Myanmar thời gian qua.
Liên quan đến tăng cường quan hệ quốc phòng, Đại tướng Maung Maung Aye muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Quân đội nhân dân Việt Nam.
Đại diện Quân đội Myanmar cũng khẳng định sẽ tạo điều kiện cho công dân, các doanh nghiệp của Việt Nam làm ăn lâu dài và thuận lợi tại quốc gia này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала