SEA Games 31 gây bất ngờ: Khán giả không cần xét nghiệm COVID-19 khi xem thi đấu

© Ảnh : Hoàng Hiếu - TTXVNNhà thi đấu Hoài Đức đã sẵn sàng đón 2.000 khán giả đến cổ vũ các nội dung thi đấu trong khuôn khổ SEA Games 31.
Nhà thi đấu Hoài Đức đã sẵn sàng đón 2.000 khán giả đến cổ vũ các nội dung thi đấu trong khuôn khổ SEA Games 31. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ban tổ chức SEA Games 31 sắp diễn ra vào tháng 5/2022 tại Việt Nam vừa thông báo, người hâm mộ đến xem và cổ vũ SEA Games 31 cũng không cần phải xét nghiệm COVID-19. Việt Nam là quốc gia đăng cai sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á lần này.

Chuẩn bị cho SEA Games 31 chu đáo, linh hoạt

Ngày 18/3, hội nghị trưởng đoàn SEA Games 31 đã diễn ra tại Hà Nội. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch cùng đại diện của các đoàn thể thao trong khu vực Đông Nam Á dự SEA Games 31.
Thông tin đến báo chí, bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT), cho biết:

“Tất cả khán giả đến nhà thi đấu, sân vận động theo dõi các hoạt động của SEA Games 31 sẽ không phải xét nghiệm COVID-19. Việc cho khán giả vào sân với số lượng cụ thể thế nào sẽ tùy vào tình hình dịch bệnh COVID-19 vào tháng 5 tới, ban tổ chức sẽ có thông báo cụ thể ở từng môn thi”.

© Ảnh : Hoàng Hiếu - TTXVNNhà thi đấu Hoài Đức đã sẵn sàng đón 2.000 khán giả đến cổ vũ các nội dung thi đấu trong khuôn khổ SEA Games 31.
Nhà thi đấu Hoài Đức đã sẵn sàng đón 2.000 khán giả đến cổ vũ các nội dung thi đấu trong khuôn khổ SEA Games 31. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2022
Nhà thi đấu Hoài Đức đã sẵn sàng đón 2.000 khán giả đến cổ vũ các nội dung thi đấu trong khuôn khổ SEA Games 31.
Đối với các vận động viên, thành viên các đoàn thể thao trong quá trình thi đấu tại SEA Games 31 sẽ được xét nghiệm thường xuyên hoặc định kỳ.
Trong trường hợp có vận động viên (VĐV) mắc COVID-19 trước khi bước vào thi đấu, đoàn thể thao có thể thay thế bằng người khác. Tuy nhiên, nếu mắc COVID-19 khi đang trong quá trình thi đấu, VĐV sẽ phải dừng tranh tài và bị hủy kết quả, không được thay thế bằng người khác.
Theo thông báo của chủ nhà Việt Nam, các đoàn thể thao quốc tế phải xét nghiệm COVID-19 theo phương pháp PCR 72 giờ trước khi lên máy bay đến Việt Nam. Các thành viên phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19, hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 3 tháng. Thực hiện khai báo y tế trên: tokhaiyte.vn khi lên máy bay.
Khi nhập cảnh, các thành viên của các đoàn thể thao không phải làm xét nghiệm COVID-19 tại sân bay. Các thành viên sẽ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại khách sạn trong thời gian sớm nhất khi đến khách sạn bằng test nhanh và có kết quả chậm nhất trong 24 giờ.
Hội nghị Truyền thông quốc tế SEA Games 31 - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2022
Dàn sao 'khủng' của Việt Nam sẽ 'tỏa sáng' cùng bài hát chính thức SEA Games 31

‘Cú hích’ cho du lịch Hà Nội và cả nước

Đáng chú ý, SEA Games 31 sẽ mở ra chuỗi sự kiện mang tầm quốc tế khi Việt Nam đang thích ứng linh hoạt với dịch bệnh, cũng là cú hích cho du lịch Hà Nội và cả nước.
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội về công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 ngày 16/3 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh:
“Lễ khai mạc là sự kiện quan trọng của SEA Games 31, vì vậy, Hà Nội cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan của Bộ chuẩn bị tốt nhất cho nội dung này”.
SEA Games 31 dự kiến khai mạc vào ngày 12/5. Lễ khai mạc được tổ chức trên sân vận động Mỹ Đình gồm 9 chương, mang chủ đề "Cùng tỏa sáng" do Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Trần Ly Ly làm tổng đạo diễn.
Hội nghị Truyền thông quốc tế SEA Games 31 - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.02.2022
Lễ rước đuốc SEA Games 31 sẽ diễn ra trước Lễ khai mạc 31 ngày
Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh khẳng định, sau hơn 5 tháng “thích ứng an toàn, linh hoạt, chủ động kiểm soát dịch COVID-19”, Hà Nội đã chủ động trong nhiều phần việc, dịch COVID-19 đang được kiểm soát ở cả số ca mắc và tử vong.

“Đó là tiền đề quan trọng để có điều kiện nới lỏng, mở cửa du lịch và một số hoạt động khác. SEA Games 31 cũng là cơ hội để quảng bá rộng rãi về vị thế, tiềm năng, du lịch, xúc tiến thương mại của Thủ đô. Vì vậy tất cả các khâu, phần việc phải được chuẩn bị chu đáo nhất. Hằng ngày, cơ quan thường trực của thành phố cần tổng hợp rõ từng phần việc, cập nhật tiến độ, tháo gỡ khó khăn kịp thời cho các địa phương để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ” - Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu.

SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 12/5 đến 23/5 tại Hà Nội và 11 tỉnh thành lân cận. Đại hội tổ chức 40 môn thi với 526 nội dung, các môn chủ yếu trong chương trình thi đấu của Olympic và Asiad. Dự kiến sẽ có khoảng 7.000 vận động viên của 11 đoàn thể thao khu vực Đông Nam Á tham dự SEA Games 31.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала