- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

BQP Nga: Lính Ukraina có kế hoạch tấn công khủng bố các nhà ngoại giao phương Tây ở Lvov

© Sputnik / Alexey Kudenko / Chuyển đến kho ảnhMột người lái xe tăng ở thành phố Volnovakha, thuộc quyền kiểm soát của DNR
Một người lái xe tăng ở thành phố Volnovakha, thuộc quyền kiểm soát của DNR - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.03.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Với mục đích khiêu khích, những kẻ tân quốc xã Ukraina trong Tiểu đoàn Azov có kế hoạch khủng bố ở Lvov nhằm vào các nhà ngoại giao từ Mỹ và các nước phương Tây, để đổ lỗi cho Nga “tấn công có chủ đích”.

Sĩ quan Ukraina đầu hàng quân đội Nga

Một nhân viên của ban chỉ huy chính của quân đội Ukraina (SBU) tại tỉnh Donetsk và Lugansk đã tự nguyện đầu hàng quân đội Nga, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, thông báo cho các nhà báo hôm thứ Bảy.

Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết: "Trong quá trình thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt, một nhân viên của ban chỉ huy chính của SBU ở tỉnh Donetsk và Lugansk đã tự nguyện đầu hàng quân đội Nga".

Theo đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, sĩ quan này đã tham gia tổ chức huấn luyện các nhóm phá hoại và khủng bố để hoạt động tại các khu vực được giải phóng khỏi quân dân tộc chủ nghĩa".
Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Putin chú trọng đến các cuộc tấn công Donetsk liên tục bằng tên lửa của Lực lượng vũ trang Ukraina

Sĩ quan Ukraina đầu hàng tiết lộ kế hoạch tấn công phái đoàn ngoại giao Mỹ ở Lvov

Mục tiêu chính của hành động khiêu khích là nhằm gia tăng sức ép buộc các nước NATO phải đưa ra "vùng cấm bay" trên lãnh thổ Ukraina và cung cấp thêm vũ khí, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết tại cuộc họp báo.

"Một sĩ quan SBU đã báo cáo các hành động khủng bố do các chiến binh của tiểu đoàn chủ nghĩa dân tộc Azov ở Lvov lên kế hoạch chống các nhân viên và cơ sở của cơ quan ngoại giao Mỹ và các nước phương Tây khác", - ông Konashenkov nói. - “Tôi muốn nhấn mạnh rằng giới lãnh đạo của chế độ Kiev nhận thức được kế hoạch của những người theo chủ nghĩa dân tộc, nhưng không có bất kỳ hành động nào để ngăn cản việc thực hiện chúng. Chế độ dân tộc chủ nghĩa Kiev có kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công vào các cơ sở ngoại giao của Mỹ và phương Tây, đổ lỗi cho lực lượng vũ trang Nga “tấn công có chủ đích".

Theo Thiếu tướng Igor Konashenkov, mục tiêu chính của hành động khiêu khích là "gia tăng áp lực, buộc các nước NATO phải đưa ra 'vùng cấm bay' trên lãnh thổ Ukraina và cung cấp thêm vũ khí".
 Cơ quan An ninh Ukraine - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Cục An Ninh Ukriana đang chuẩn bị một vụ khiêu khích với ô nhiễm phóng xạ ở Kharkov
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала