Nhà ngoại giao Trung Quốc châm biếm "cộng đồng quốc tế"

© AP Photo / Andy WongPhát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian)
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.03.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên Zhao Lijian chế nhạo khái niệm của phương Tây đối với "cộng đồng quốc tế". Nhà ngoại giao Trung Quốc đăng bức tranh châm biếm trên trang Twitter của mình.

Ông Triệu Lập Kiên đăng bức vẽ bản đồ thế giới chỉ có Tây Âu, Mỹ và Australia. Nhà ngoại giao chú thích bức vẽ với dòng chữ: "Có một sự thật được chấp nhận chung là khi phương Tây nói đến “cộng đồng quốc tế”, từ đó chỉ có nghĩa là một nhóm nhỏ các quốc gia."

Trước đó, đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng: "châu Âu mới là nạn nhân thực sự của xung đột Nga-Ukraina, trong khi Mỹ hướng lửa từ bờ đối diện về phía châu Âu".

Theo ông, Mỹ chỉ thể hiện mối quan tâm ngoài mặt về tình hình Ukraina và vấn đề người tị nạn ở châu Âu.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong buổi phát trực tuyến với Tổng thống Nga Putin. Lưu trữ ảnh - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2022
Chủ tịch Trung Quốc gọi hòa bình và an ninh là của cải quan trọng nhất của cộng đồng quốc tế
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала