Phát hiện phương thuốc tiềm năng điều trị bệnh mất trí nhớ

© Depositphotos.com / AndrewLozovyiNgười già bị đau đầu
Người già bị đau đầu - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.03.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các nhà khoa học tại Đại học Cambridge ở Anh đã phát hiện ra rằng lithium có thể dùng để điều trị chứng mất trí nhớ. Điều này được công bố trong bài báo đăng trên tạp chí PLoS Medicine.
Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu y tế của 30.000 bệnh nhân trên 50 tuổi sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần từ năm 2005 đến 2019. Hóa ra những người được dùng lithium có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ thấp hơn những người không được dùng, mặc dù tổng số bệnh nhân này khá nhỏ. Kết quả làm tăng khả năng lithium có thể là thuốc dự phòng cho chứng sa sút trí tuệ và có thể được tiếp tục sử dụng trong các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên lớn.
Sa sút trí tuệ là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho người cao tuổi tại các nước phương Tây, nhưng hiện chưa có phương pháp điều trị ngăn ngừa. Hơn 55 triệu người trên thế giới bị sa sút trí tuệ, trong đó bệnh Alzheimer là dạng bệnh thoái hóa thần kinh phổ biến nhất.
Frank Rothwell trên thuyền - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.02.2021
Ông già vượt biển và quyên góp được một triệu đồng để tìm thuốc chữa bệnh mất trí nhớ
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала