Bắt Đào Ngọc Cảnh, lộ đủ âm mưu đẩy Đại tá Đinh Văn Nơi khỏi An Giang

© Vо Thanh SangAn Giang: Bắt thêm 1 bị can trong đường dây lừa đảo “Chạy điều động” giám đốc Công an tỉnh
An Giang: Bắt thêm 1 bị can trong đường dây lừa đảo “Chạy điều động” giám đốc Công an tỉnh - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.03.2022
Đăng ký
Liên quan vụ Trần Trí Mãnh chi 20 tỷ đồng để chạy điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác, đối tượng Đào Ngọc Cảnh, 75 tuổi, vừa bị bắt.
Đào Ngọc Cảnh chính là kẻ môi giới cho Trần Trí Mãnh dùng 20 tỷ đồng để đưa hối lộ cho ‘người giữ chức vụ cao của Bộ Công an’ nhằm điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Đại tá Đinh Văn Nơi, đi nơi khác.

Bắt kẻ môi giới Đào Ngọc Cảnh

Vụ lừa đảo “chạy điều động” nhằm điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi địa phương khác đã từng gây xôn xao dư luận Việt Nam.
Ngày 20/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Đào Ngọc Cảnh, 75 tuổi, trú tại Tổ 1, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng về tội “Môi giới hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 365 Bộ luật Hình sự của Việt Nam.
Liên quan vụ án này, trước đó, hôm 28/10/2021, TAND tỉnh An Giang đã quyết định trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân An Giang để tiếp tục điều tra, làm rõ một số vấn đề có liên quan đến vụ án chạy điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang với giá 20 tỷ đồng.
Tòa cho rằng còn một số vấn đề chưa được Cơ quan điều tra làm rõ, có khả năng bỏ lọt người phạm tội, khả năng xuất hiện loại tội phạm mới.

Âm mưu điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi đi nơi khác

Theo thông tin từ Công an An Giang, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này cũng đã tiến hành bắt giữ Trần Trí Mãnh, 42 tuổi, trú tại số 95, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Gia Thịnh, về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả gồm phụ tùng xe gắn máy và nhớt xe nhiều chủng loại với số lượng lớn.
Do lo sợ việc tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm của Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang khi về nhận nhiệm vụ tại địa phương này đã làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh, nên Trần Trí Mãnh muốn tìm cách “điều chuyển” Đại tá Đinh Văn Nơi đi nơi khác.
Trong quá trình điều tra, khai báo tại cơ quan Cảnh sát, Trần Trí Mãnh khai nhận rằng nhóm đối tượng Đào Ngọc Cảnh, Ngô Văn Trọng, trú tại Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng; Vũ Văn Quý, trú tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và Hoàng Thị Tâm, trú tại huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Mãnh để nhằm tìm cách điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi.
Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng giữa tháng 1/2021, Trần Trí Mãnh đã liên hệ với Cảnh, Trọng, Quý, Tâm để thực hiện âm mưu điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi địa phương khác với giá 20 tỷ đồng.
Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu tại buổi lễ - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2022
Chuyện ít biết về số điện thoại 0962297777 của Đại tá Đinh Văn Nơi
Theo thỏa thuận, Mãnh sẽ chuyển trước vào tài khoản của Tâm 10 tỷ đồng và cam kết sau 3 ngày sẽ có quyết định điều chuyển, nếu không thực hiện được sẽ trả lại số tiền cho Mãnh.
Tuy nhiên, sau đó, Quý không thể thực hiện được âm mưu điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang – Đại tá Đinh Văn Nơi, nên Quý, Tâm, Trọng đã bàn bạc chỉ chuyển lại cho Mãnh số tiền 7,4 tỷ đồng.
Số tiền còn lại 2,6 tỷ đồng đối tượng nói đã chi phí cho việc chạy chọt, lo lót vụ điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi nhưng trên thực tế toàn bộ số tiền này đã được Quý, Tâm, Trọng chia chác để tiêu xài cá nhân.
Căn cứ vào kết quả điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang xác định Đào Ngọc Cảnh đã môi giới hối lộ cho Trần Trí Mãnh dùng số tiền 20 tỷ đồng hối lộ, để nhờ nhóm Ngô Văn Trọng, Hoàng Thị Tâm và Vũ Văn Quý đưa hối lộ cho người giữ chức vụ cao để điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác và Mãnh đã chuyển trước số tiền 10 tỷ đồng vào tài khoản của Hoàng Thị Tâm theo yêu cầu của Ngô Văn Trọng.

Thủ đoạn rửa tiền của Vũ Văn Quý

Đầu tháng 3/2021, Mãnh làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Quý và đồng phạm. Ngày 9/3/2021, cả 3 người gồm Quý, Trọng, Tâm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đầu thú, rồi bị khởi tố điều tra.
Vũ Văn Quý đã bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”. Theo Công an tỉnh An Giang, sau khi chiếm đoạt 2,1 tỷ đồng của Mãnh, đồng thời để che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp này, Quý nhờ Lê Thị Nhâm (sống cùng xóm với bố mẹ của Quý) đứng tên mở tài khoản ngân hàng, sau đó, Quý chuyển 2 tỷ đồng vào tài khoản nhưng không cho Nhâm biết nguồn tiền do phạm tội mà có.
Theo yêu cầu của Quý, Nhâm chuyển khoản cho Quý 500 triệu đồng. Sau đó, Quý rút tiền trả nợ cho vợ chồng Nhâm 100 triệu đồng, cho Nguyễn Trọng Thao (chồng của Nhâm) mượn 300 triệu đồng để mua xe ô tô, còn lại 100 triệu đồng Quý trả nợ ngân hàng.
Sau đó, Quý tiếp tục yêu cầu Nhâm chuyển khoản 2 lần với số tiền 150 triệu đồng để Quý tiêu xài cá nhân.
Sau khi biết số tiền 2 tỷ đồng mà Quý nhờ mở tài khoản gửi tại ngân hàng là do phạm tội mà có, Nhâm đã rút hơn 1,349 tỷ đồng còn lại trong tài khoản nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang.
Các đối tượng Ngô Văn Trọng và Hoàng Thị Tâm bị truy tố, xét xử cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ.
Thực hiện thủ tục bắt tạm giam bị can đối với Nguyễn Văn Sang. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.01.2022
Trung tá công an vừa bị bắt về tội “Rửa tiền” ở An Giang là ai?

Đại tá Đinh Văn Nơi: Tôi không có người quen, sân trước sân sau

Như Sputnik thông tin trước đó, hồi tháng 6/2020, Đại tá Đinh Văn Nơi đã được Bộ trưởng Công an Đại tá Tô Lâm điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang.
Sau gần 2 tháng nhậm chức, tân Giám đốc Công an An Giang đã trực tiếp chỉ đạo hàng loạt vụ án “nóng”, bắt nhiều đối tượng cộm cán, thu giữ nhiều súng, đạn, mở nhiều đợt cao điểm tấn công phòng chống tội phạm buôn lậu, hàng giả, tín dụng đen, nỗ lực lập lại tình hình an ninh trật tự ở An Giang.
Đại tá Đinh Văn Nơi chỉ đạo cho đăng công khai số điện thoại cá nhân của mình để bất cứ người dân nào cũng có thể liên hệ phản ánh, báo về tình hình tội phạm trên địa bàn.
Trong suốt thời gian lãnh đạo Công an An Giang, dấu ấn của Đại tá Đinh Văn Nơi rất rõ rệt, hàng loạt vụ án buôn lậu khủng bị triệt phá. Điển hình như vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ, hàng hóa qua biên giới của bà trùm Mười Tường (Nguyễn Thị Kim Hạnh) được đích thân Phó Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen ngợi.
Trong vụ án này, Đại tá Đinh Văn Nơi đã trực tiếp đến biên giới giáp ranh Campuchia chỉ đạo bắt giữ các đàn em của Mười Tường vận chuyển trái phép 51kg vàng từ Campuchia về Việt Nam.
Từ đây, Công an tỉnh An Giang đã phanh phui ra chân tướng đường dây của bà trùm buôn lậu thao túng trên tuyến biên giới tỉnh An Giang.
Đến tháng 7/2021, Mười Tường bị lực lượng Công an tỉnh An Giang bắt giữ theo lệnh truy nã đặc biệt. Sau khi Mười Tường bị bắt, hàng loạt tụ điểm liên quan đến người phụ nữ này tiếp tục bị khám xét. Qua đó, Công an tỉnh An Giang đã thu giữ thêm 36 kg vàng, hơn 1,27 triệu USD và nhiều tang vật có liên quan khác.
Giá vàng tại DOJI rơi vào khoảng 64,60-65,60 triệu đồng/lượng - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.03.2022
Giá vàng phá đỉnh lịch sử theo đà chính trị thế giới, tiệm vàng An Giang trốn thuế ‘khủng’
Thời của Đại tá Đinh Văn Nơi, các trường sới gà, tụ điểm ma túy, buôn lậu vũ khí quân dụng, vận chuyển tiền tệ, hàng giả, kinh doanh vàng trốn thuế, lô đề, đánh bạc đều được nỗ lực triệt phá “làm đến nơi đến chốn”.
Đại tá Đinh Văn Nơi từng chia sẻ, đối với ông, tất cả các loại tội phạm đều phải bị xử lý như nhau.

“Cá nhân tôi không ở địa phương này (tức tỉnh An Giang), không có người thân quen và không có sân trước, sân sau hay lợi ích kinh tế gì ở đây nên trong công tác xử lý tội phạm sẽ luôn triệt để và công tâm”, - ông Nơi nói.

Đại tá Đinh Văn Nơi cũng khẳng định, quan điểm của Công an tỉnh An Giang sẽ cương quyết điều tra xử lý vụ án, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, dù bất kể đó là ai cũng sẽ xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, làm đến nơi đến chốn.
Ông Nơi nhấn mạnh, cán bộ, đảng viên có liên quan (đến các băng nhóm tội phạm – PV) đều sẽ bị xử lý theo quy định, không có ngoại lệ. Nếu vi phạm về mặt hình sự thì sẽ tiến hành khởi tố hình sự, nếu vi phạm về Đảng thì sẽ xử lý về mặt Đảng.
Từng chia sẻ về vụ việc nhóm đối tượng Trần Trí Mãnh chấp nhận chi 20 tỷ để điều chuyển Giám đốc An Giang đi nơi khác, Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết, ông thấy vui nhiều hơn là lo lắng. Bởi rõ ràng lực lượng công an tỉnh đã đánh trúng đối tượng, đánh trúng địa bàn nên các đối tượng đầu nậu phản ứng lại, gom tiền nhờ người tác động “chạy” điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang, nhưng chính chúng lại gặp phải đối tượng lừa đảo.

“Tôi thấy hài lòng bởi hoạt động đấu tranh với tội phạm của lực lượng Công an tỉnh An Giang thời gian qua rất hiệu quả. Tôi cảm thấy rất bình thường khi biết họ muốn chạy điều chuyển tôi đi nơi khác”, - Đại tá Nơi bày tỏ.

Sau thời gian thể hiện sự quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm, với nhiều phát biểu đanh thép thể hiện tinh thần không khoan nhượng với tội phạm, đầu tháng 3 này, Đại tá Đinh Văn Nơi đã được Bộ Công an điều động giữ chức vụ Công an tỉnh Quảng Ninh thay cho Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm đã được điều động giữ chức Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu - C03 của Bộ Công an.
Tuyên án 5 bị cáo trong đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.02.2022
An Giang: ‘Bà Trùm’ buôn lậu Mười Tường lãnh án 8 năm tù
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала