Các địa phương khẩn trương đẩy mạnh phát triển du lịch sau ngày 15/3

© Depositphotos.comHoàng thành Huế
Hoàng thành Huế - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.03.2022
Đăng ký
Theo các doanh nghiệp du lịch, việc Việt Nam quyết định mở cửa du lịch trở lại từ 15/3 là rất cần thiết, giúp khai thác hiệu quả mùa du lịch quốc tế 2022-2023.
Nếu việc mở cửa chậm trễ, cơ hội đón khách từ những thị trường xa, có mức chi tiêu cao sẽ bị hạn chế. Việc mở cửa kịp thời sẽ tạo cơ hội cho du khách có thêm nhiều lựa chọn trong thời gian tới, cũng như giúp doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị nhân sự, kế hoạch để đón khách quốc tế vào cuối năm.

Du lịch nội địa bùng nổ sau dịch

Theo số liệu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lượng khách nội địa trong tháng Hai đạt 9,6 triệu lượt, tăng 380% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, có khoảng 6 triệu lượt khách lưu trú.
Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh khẳng định, du lịch nội địa hiện “không còn rào cản nào” khi Việt Nam chính thức mở cửa ngày 15/3.
Theo Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Kiên Giang Nguyễn Vũ Khắc Huy, lượng khách ở Phú Quốc đang tăng nhanh “ầm ầm”. Trong 2 tháng đầu năm nay, Kiên Giang đã đón hơn 1 triệu lượt khách, trong đó Phú Quốc là 740.000.
Ông Huy cho biết, khi du lịch mở cửa, khách quốc tế chưa đến ngay nên thị trường nội địa vẫn là chủ yếu. Bên cạnh đó, đây là thời gian để các doanh nghiệp kinh doanh du lịch chuẩn bị nhân sự, kế hoạch để đón khách quốc tế trở lại vào cuối năm.
Không chỉ Phú Quốc, nhiều điểm đến nổi tiếng ở miền Nam cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh dù hiện không phải mùa cao điểm du lịch. Vào các ngày cuối tuần tháng Ba, những khách sạn tại Vũng Tàu và Đà Lạt đều kín phòng hơn 90%. Ở Nha Trang, khách sạn cũng kín phòng gần 80%.
Tại các tỉnh phía Bắc, những khu nghỉ dưỡng gần Hà Nội như Mai Châu Hideaway, Avana Retreat, Mai Châu Ecolodge... ở Hòa Bình cũng kín phòng 90-100% vào các ngày cuối tuần.

"Việt Nam có đa dạng sản phẩm du lịch, địa phương có thế mạnh riêng về văn hóa, tài nguyên. Nếu gần 100 triệu dân luân phiên đi du lịch sẽ tạo ra nhiều giá trị cho ngành", - ông Huy cho biết.

Visa - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.03.2022
Đại dịch COVID-19
Không có quy định nhập cảnh riêng cho khách du lịch

Mở cửa kịp thời

Theo đại diện các doanh nghiệp du lịch, việc mở cửa du lịch trở lại từ 15/3 là rất cần thiết, giúp khai thác hiệu quả mùa du lịch quốc tế 2022-2023.
Mùa cao điểm du lịch quốc tế ở Việt Nam bắt đầu từ khoảng tháng 9 năm nay đến tháng 4 năm sau. Do đó, ngay từ tháng 3, các doanh nghiệp du lịch phải tập trung kiện toàn bộ máy vận hành, đầu tư phát triển sản phẩm mới, phối hợp với đối tác để lên các chiến dịch tiếp thị và bán sản phẩm.
Nếu việc mở cửa chậm trễ, cơ hội đón khách quốc tế, nhất là khách ở thị trường xa, có mức chi tiêu cao sẽ bị hạn chế. Việc mở cửa vào lúc này sẽ tạo cơ hội cho du khách có thêm nhiều lựa chọn trong thời gian tới.
Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, ngành du lịch sẽ nỗ lực thu hút trên 5 triệu lượt khách quốc tế, 60 triệu lượt khách nội địa trong năm 2022, với tổng thu từ du lịch đạt khoảng 400.000 tỷ đồng.
Nhằm thu hút khách du lịch quốc tế trở lại Việt Nam sau thời gian dịch bệnh kéo dài, Tổng cục Du lịch đã triển khai chiến dịch truyền thông “Live fully in Vietnam” (Sống trọn vẹn ở Việt Nam) từ cuối tháng 11/2021.
Đây là chiến dịch tiếp thị truyền thông được triển khai trên nhiều nền tảng trực tuyến như website vietnam.travel và các mạng xã hội của Tổng cục Du lịch, các kênh truyền thông quốc tế, thông qua các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài... với mục tiêu cung cấp những thông tin chính thống, cập nhật về du lịch Việt Nam.
Chiến dịch đã mang lại hiệu quả tích cực, thu hút hơn 10.000 lượt khách du lịch quốc tế theo chương trình thí điểm (tính đến hết tháng 2/2022) sử dụng “hộ chiếu vaccine”, được các doanh nghiệp, địa phương đánh giá cao.
VietJet Airbus A320. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.03.2022
Vừa mở cửa du lịch, cổ phiếu Vietjet chỉ cách đỉnh kỷ lục tháng 2/2022 vài nghìn đồng

Phát triển mạnh du lịch MICE

Thời gian vừa qua, dịch vụ du lịch đoàn kết hợp hội nghị, team building (Meeting Incentive Conference Event - MICE) phát triển mạnh. Theo bà Hoàng Thùy Linh, Phó giám đốc Tiếp thị Truyền thông Lữ hành Saigontourist, công ty phục vụ 150 đoàn với tổng số 20.000 khách trong 3 tháng đầu năm, riêng tháng Ba có 13.000 khách. Dự kiến công ty sẽ đón đoàn 2.200 khách tại Long Hải, Bà Rịa - Vũng Tàu.

"Thị trường đã thực sự khởi sắc với cả khách lẻ và khách đoàn. Nghỉ lễ 30/4-1/5, chúng tôi kỳ vọng phục vụ 8.000 khách", - bà Linh cho biết.

Saigontourist cũng đã chuẩn bị 60 sản phẩm nhằm phục vụ kỳ nghỉ lễ và dịp Giỗ tổ vào đầu tháng Tư.
Trong khi đó, Giám đốc Tiếp thị Truyền thông Fiditour – Vietluxtour Trần Thị Bảo Thu thì cho biết, tốc độ phục hồi thị trường nội địa ở quý I khá tốt. Nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát và xu hướng tâm lý khách hàng vẫn được duy trì thì du lịch nội địa vào hè năm nay sẽ khởi sắc.
Bên cạnh dịch vụ MICE, các công ty lữ hành lớn cũng đang tiếp tục tổ chức các đoàn khách Việt ra nước ngoài. Số lượng khách tháng Ba đã tăng khoảng 3 lần so với tháng trước và ngày càng đều đặn hơn.

Đẩy mạnh hoạt động du lịch tại các địa phương

Ngày 22/3 sắp tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức phát động mở lại hoạt động du lịch Việt Nam - Trải nghiệm trọn vẹn. Cùng với đó là nhiều hoạt động xúc tiến được triển khai.
Tiếp đến, Quảng Nam đăng cai khai mạc Năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề Điểm đến du lịch xanh vào tối 26/3. Chuỗi sự kiện còn có lễ hội khinh khí cầu, hoạt động du xuân đất Quảng, du lịch sông nước...
Đầu tháng 4, Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức Festival cùng giải chạy VnExpress Marathon Imperial Hue 2022.
Hà Nội cũng dự kiến mở lại Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM từ 31/3 đến 3/4 với sự góp mặt của hơn 500 doanh nghiệp, cùng hàng chục nghìn chương trình tour kích cầu, vé máy bay giảm giá...
Tại Đà Nẵng, hội chợ du lịch diễn ra trong 1 tuần, từ ngày 17 đến 25/3 với sự tham gia của 150 doanh nghiệp trong nước và 60 đối tác quốc tế.

"Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, lượng khách du lịch nội địa vẫn tăng cao, khẳng định việc triển khai đúng hướng các hoạt động du lịch an toàn thời gian qua và sự sẵn sàng cho hoạt động du lịch giai đoạn mở cửa hiện nay", - ông Nguyễn Trùng Khánh đánh giá.

Cô gái tỉnh Lào Cai, Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.03.2022
Đại dịch COVID-19
Mở cửa du lịch, Việt Nam cần làm gì để tăng sức cạnh tranh?
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала