- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Truyền thông phương Tây không công nhận sự kiện có thật ở Ukraina

© AFP 2023 / Timothy A. Clarytruyền thông Mỹ
truyền thông Mỹ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.03.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nhà báo Mỹ Lara Logan, trên chương trình truyền hình Real America's Voice bày tỏ quan điểm rằng truyền thông phương Tây không muốn thừa nhận những gì đang thực sự xảy ra ở Ukraina và buộc người dân phải tin những điều tồi tệ người ta nói về Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Tôi thực sự nghĩ rằng có rất nhiều thông tin sai lệch mà chúng ta chưa từng thấy trước đây… Chúng ta đang bị đẩy vào cái hộp này, nơi chúng ta phải căm thù Vladimir Putin, phải tin mọi điều tồi tệ mà người ta đang nói về ông ấy, và yêu Ukraina. Và không có gì ở giữa những điều đó'', - nữ nhà báo Logan nói.

Nhà báo tin rằng chính quyền Mỹ đã lừa gạt về những gì đang xảy ra ở Ukraina.

“Truyền thông phương Tây không muốn thừa nhận điều gì đang thực sự xảy ra. Ở phía tây Ukraina, họ ủng hộ tân phát xít”, - cô lưu ý và bổ sung rằng Mỹ đã tài trợ cho những kẻ dân tộc chủ nghĩa ở Ukraina trong một thời gian dài.

Logan nhấn mạnh rằng cô coi Vladimir Zelensky là một "con rối".
“Putin đã cảnh báo trong suốt 15 năm rằng ông ấy sẽ không có ý định ''không ra tay'' khi những người theo chủ nghĩa toàn cầu đang xây dựng các cơ sở quân sự ở Ukraina'', - nhà báo nói.
truyền thông - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Truyền thông phương Tây che đậy sự thật về Donbass như thế nào?

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Matxcơva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina, đồng thời ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu Nhà nước Nga gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân của hai nước CHND Donetsk và CHND Lugansk, đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong vòng suốt tám năm qua.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала