Chuyến thăm của Thủ tướng Malaysia mang lại cho Việt Nam những gì?

© Ảnh : Dương Giang-TTXVNLễ đón Thủ tướng Malaysia thăm chính thức Việt Nam
Lễ đón Thủ tướng Malaysia thăm chính thức Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.03.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 21/3, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Lễ đón Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ liên bang Malaysia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20-21/3/2022.
Như Sputnik đã đưa tin, chuyến thăm của Thủ tướng Malaysia lần này mang ý nghĩa đặc biệt khi hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là một dấu mốc quan trọng để cả hai cùng nhìn lại và đưa ra tầm nhìn mới cho quan hệ Đối tác chiến lược trong tương lai.
© Ảnh : Dương Giang-TTXVNLễ đón Thủ tướng Malaysia thăm chính thức Việt Nam
Lễ đón Thủ tướng Malaysia thăm chính thức Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.03.2022
Lễ đón Thủ tướng Malaysia thăm chính thức Việt Nam

Nâng cao sức mạnh tổng hợp hai nước sau COVID-19

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Malaysia kể từ khi ông chính thức nhậm chức hồi tháng 8/2021.
Theo đánh giá của giới chuyên gia quan hệ quốc tế, trong hai năm trở lại đây, quan hệ Malaysia - Việt Nam ít nhiều bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 do các biện pháp hạn chế, phòng dịch của hai bên. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia vẫn có những bước phát triển rất thực chất, tích cực.
© Ảnh : Dương Giang-TTXVNLễ đón Thủ tướng Malaysia thăm chính thức Việt Nam
Lễ đón Thủ tướng Malaysia thăm chính thức Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.03.2022
Lễ đón Thủ tướng Malaysia thăm chính thức Việt Nam
Đặc biệt, từ ngày 1/4 tới đây, Malaysia sẽ mở cửa biên giới hoàn toàn sau 2 năm đóng cửa để phòng chống đại dịch COVID-19. Diễn ra ngay trước thời điểm quan trọng này, chuyến thăm gửi đi thông điệp của Malaysia khi bạn nhìn thấy ở Việt Nam nhiều tiềm năng, cơ hội hợp tác, kinh doanh và mong muốn thúc đẩy, đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất hơn trong thời gian tới.
Trước thềm chuyến thăm Việt Nam, Phó Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Malaysia Amran Mohamed Zin cho biết phục hồi kinh tế sau đại dịch, thương mại, đầu tư và du lịch cũng như công nhận chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19 giữa Malaysia và Việt Nam là những chủ đề trọng tâm trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob trong hai ngày 20-21/3.
© Ảnh : Dương Giang-TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.03.2022
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob
Qua đó có thể thấy, việc cơ quan chức năng Việt Nam công nhận chứng chỉ tiêm chủng của Malaysia là hành động đáng hoan nghênh, đồng thời còn mở ra khía cạnh hợp tác mà Malaysia mong muốn có trong Hiệp đội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và với cả những đối tác chiến lược ASEAN như Việt Nam.
Được biết, năm 2021, Malaysia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam trong ASEAN và thứ 9 trên thế giới. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Malaysia trong ASEAN. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 12,5 tỷ USD năm 2021 (tăng 25,3% so với cùng kỳ năm 2020).
© Ảnh : Dương Giang-TTXVNThủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob phát biểu tại buổi hội đàm.
Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob phát biểu tại buổi hội đàm.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.03.2022
Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob phát biểu tại buổi hội đàm.
Việt Nam xuất chủ yếu sang Malaysia điện thoại và linh kiện, dầu thô, gạo, cà phê, hải sản; nhập chủ yếu máy vi tính và sản phẩm điện tử, máy móc thiết bị, xăng dầu, hàng điện gia dụng và linh kiện, hoá chất. Hai tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Malaysia đạt gần 2,2 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021.
Malaysia hiện là nhà đầu tư thứ hai trong ASEAN tại Việt Nam (sau Singapore), đứng thứ 10/140 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 668 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 13 tỷ USD.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.03.2022
Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Trao đổi 4 văn kiện hợp tác Việt Nam - Malaysia

Ngay sau lễ đón tiếp long trọng sáng ngày 21/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob đã tiến hành hội đàm và cùng chứng kiến Lễ trao đổi 4 văn kiện hợp tác nhằm góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia.
Dưới sự chứng kiến của hai Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Dato' Sri Saifuddin bin Abdullah đã trao đổi Ý định thư về hợp tác giữa Học viện Ngoại giao của Bộ Ngoại giao hai nước.
© Ảnh : Dương Giang-TTXVNBộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Dato' Sri Saifuddin bin Abdullah trao đổi Ý định thư về hợp tác giữa Học viện Ngoại giao của Bộ Ngoại giao hai nước.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Dato' Sri Saifuddin bin Abdullah trao đổi Ý định thư về hợp tác giữa Học viện Ngoại giao của Bộ Ngoại giao hai nước. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.03.2022
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Dato' Sri Saifuddin bin Abdullah trao đổi Ý định thư về hợp tác giữa Học viện Ngoại giao của Bộ Ngoại giao hai nước.
Về hợp tác pháp luật, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Tổng Chưởng lý Malaysia Tan Sri Idrus Bin Harun đã trao đổi Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Malaysia trong lĩnh vực này.
Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Dato' Sri Saifuddin bin Abdullah đã trao đổi Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Malaysia về tuyển dụng, việc làm và hồi hương lao động.
© Ảnh : Dương Giang-TTXVNBộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Tổng Chưởng lý Malaysia Tan Sri Idrus Bin Harun trao đổi Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Malaysia về hợp tác pháp luật.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Tổng Chưởng lý Malaysia Tan Sri Idrus Bin Harun trao đổi Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Malaysia về hợp tác pháp luật. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.03.2022
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Tổng Chưởng lý Malaysia Tan Sri Idrus Bin Harun trao đổi Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Malaysia về hợp tác pháp luật.
Ngoài ra, hợp tác nghiệp vụ báo chí cũng là lĩnh vực hai bên quan tâm. Theo đó, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và Tổng Biên tập Hãng thông tấn quốc gia Malaysia (BERNAMA) Khairdzir Md Yunus đã trao đổi Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ giữa Thông tấn xã Việt Nam và Hãng thông tấn quốc gia Malaysia.
Theo chương trình, chiều cùng ngày, Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob sẽ chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала