Ngoại trưởng Mỹ: Quân đội Myanmar phạm tội diệt chủng đối với người Rohingya

© Sputnik / Shahnevaz Khan / Chuyển đến kho ảnhNgười tị nạn Rohingya đến trại Balukhali ở biên giới Myanmar-Bangladesh.
Người tị nạn Rohingya đến trại Balukhali ở biên giới Myanmar-Bangladesh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.03.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Mỹ kết luận rằng quân đội Myanmar đang phạm tội diệt chủng và tội ác chống nhân loại đối với người Rohingya, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết.
"Mỹ kết luận rằng, ngoài Holocaust, tội ác diệt chủng đã được thực hiện bảy lần. Hôm nay là lần thứ tám. Tôi xác định rằng các thành viên của lực lượng vũ trang Myanmar đã phạm tội diệt chủng và tội ác chống nhân loại đối với người Rohingya", ông Blinken nói.
Đưa ra nhiều ví dụ, ông Antony Blinken cáo buộc quân đội Myanmar đã thảm sát người Rohingya, tàn phá làng mạc của họ, tra tấn, hãm hiếp, kích động người tị nạn Rohingya di cư ồ ạt.
Ngoại trưởng Antony Blinken cũng nói rằng trong nhiều thập kỷ người Rohingya bị "phi nhân tính hóa và ma quỷ hóa", bị hạn chế các quyền, bị phân biệt đối xử, đài truyền hình và đài phát thanh bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ bị ngừng phát sóng.

Vấn đề người tị nạn Rohingya

Người Rohingya là sắc tộc Bengal sinh sống ở bang Rakhine thuộc Myanmar, là hậu duệ của người Bengal đã được chính quyền thuộc địa Anh tái định cư ở đó từ hồi cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Hầu hết người Rohingya không có quốc tịch Myanmar, vì bị coi là di dân bất hợp pháp tại đất nước này, bất chấp thực tế là người Rohingya đã sinh sống ở Rakhine hơn 100 năm.
Một phụ nữ Rohingya đọc Kinh Qur'an tại trại Kutupalong ở Bangladesh - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.01.2022
Các nhà chức trách của một quốc gia châu Á bị cáo buộc hỗ trợ các phần tử Hồi giáo vì bãi biển
Người Rohingya bắt đầu chạy trốn khỏi Myanmar vào năm 2012, sau khi xảy ra những cuộc đụng độ tôn giáo và sắc tộc với người «Arakans» là cư dân bản địa ở bang Rakhine.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала